Bùng phát bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em, Tổ chức Y tế thế giới nói gì?

Nhật Hà (Theo Guardian) Thứ sáu, ngày 29/04/2022 07:00 AM (GMT+7)
Các cuộc điều tra về sự bùng phát căn bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em đang được tiến hành, khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo về số ca nhiễm bệnh.
Bình luận 0

Đầu tháng 4 vừa qua, Vương quốc Anh thông báo về sự gia tăng bất ngờ các trường hợp viêm gan bí ẩn ở trẻ em với tình trạng cấp tính nặng, không rõ nguyên nhân ở trẻ nhỏ. Trước đó, các em đều khỏe mạnh, tất cả dưới 10 tuổi.

Kể từ đó, các ca viêm gan kỳ lạ tiếp tục được ghi nhận ở 14 quốc gia khác bao gồm Mỹ, Israel, Hà Lan, Rumani, Nhật Bản… Các bệnh nhi từ 1 tháng tới 16 tuổi. Hiện đã có 17 trẻ phải ghép gan (chiếm 10% tổng số ca bệnh), 1 ca tử vong.

Hiện có khoảng 200 ca bệnh được ghi nhận trên toàn thế giới, phần lớn các ca bệnh ở Anh (hơn 114 ca). Con số thực có thể lớn hơn nếu bệnh nhi không có triệu chứng nghiêm trọng, do đó sẽ không được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Bùng phát bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em, Tổ chức Y tế thế giới WHO nói gì? - Ảnh 1.

Viêm gan là tình trạng gan bị viêm, có thể dẫn đến một loạt vấn đề về sức khoẻ bao gồm ung thư, suy gan... Ảnh: Unsplash

Bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em là gì?

Viêm gan là tình trạng gan bị viêm, có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe bao gồm ung thư và suy gan, và có thể gây tử vong. Gan rất quan trọng vì nó loại bỏ độc tố khỏi máu, tham gia vào quá trình trao đổi chất và điều chỉnh quá trình đông máu, cùng các chức năng khác.

Một số nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm gan, nhưng phổ biến nhất là vi-rút, với viêm gan A, B, C, D và E là những chủng vi-rút có liên quan. Các loại vi-rút này khác nhau về cách thức, địa lý lây lan, các triệu chứng (không phải ai cũng có triệu chứng) và mức độ nghiêm trọng, nhưng tất cả đều dẫn đến viêm gan. Rượu, một số loại thuốc và rối loạn hệ thống miễn dịch cũng có thể gây ra viêm gan.

Tuy nhiên, những trường hợp nghiêm trọng dẫn đến suy gan đặc biệt hiếm ở trẻ em, vì vậy khi các bác sĩ lâm sàng ở Anh đã rất lo lắng khi ngày càng gia tăng các ca bệnh mà không rõ nguyên nhân. Vì vậy họ đã cập nhật thông tin lên WHO và các quốc gia khác để cảnh giác về căn bệnh này.

Hiện các bác sĩ chưa phát hiện các vi rút viêm gan thông thường ở các ca bệnh nhi kể trên.

Phó giáo sư Asha Bowen, bác sĩ lâm sàng tại bệnh viện nhi Perth, Úc và là nhà nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm tại Viện trẻ em Telethon cho biết: "Điều này chắc chắn là bất thường. Trẻ bị viêm gan giai đoạn cuối, gan đã bị hỏng hoàn toàn. Điều đó cực kỳ hiếm ở trẻ nhỏ, vì thế căn bệnh bí ẩn này đặt tất cả chúng tôi vào tình trạng cảnh giác cao độ".

Thông tin thêm về triệu chứng căn bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em

Nhiều trẻ em bị các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa ngay trước khi được chẩn đoán. Nhiều người cũng bị vàng da, một tình trạng có thể làm cho da và mắt có màu vàng, có thể do tổn thương gan.

Một số cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân tiềm ẩn của căn bệnh viêm gan bí ẩn, nhưng chưa có thông tin xác nhận. Vi-rút Adeno đã được phát hiện ở hơn 70 trẻ em. Ngoài ra, 20 trẻ em nhiễm Covid-19.

Các quốc gia đã được khuyến cáo cảnh giác với bất kỳ trường hợp viêm gan nào ở trẻ em mà không rõ nguyên nhân. WHO khuyến cáo nên lấy mẫu máu, nước tiểu, phân và đường hô hấp cũng như mẫu sinh thiết gan từ những trẻ này.

WHO cho biết thêm : "Các nguyên nhân lây bệnh viêm gan cần được điều tra kỹ lưỡng"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem