Cà Mau: Bé gái nghi bị người thân đánh đập được hỗ trợ khẩn cấp

Chúc Ly Thứ năm, ngày 03/03/2022 18:20 PM (GMT+7)
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau hỗ trợ khẩn cấp đối với bé gái ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) nghi bị người thân đánh đập, chửi mắng.
Bình luận 0

Liên quan đến thông tin bé gái nghi bị người thân đánh đập, chiều 3/3, bà Nguyễn Thu Tư - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị đã có văn bản can thiệp khẩn cấp theo Luật trẻ em.

Đoạn clip được quay lại ghi âm thanh giống như vụ đánh đập. Nguồn: Người dân cung cấp

Theo bà Nguyễn Thu Tư, ngay sau khi nắm thông tin, Sở có văn bản đề nghị UBND huyện Trần Văn Thời phối hợp với ngành chuyên môn lập kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp bé gái. Trong chiều nay, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện sẽ phối hợp với địa phương đưa bé gái về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để nuôi dưỡng tạm thời.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phương Đông - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, cho biết: "Lãnh đạo UBND thị trấn đặc biệt quan tâm đến vụ việc này. Chiều nay, bé gái cũng được đưa đi giám định vết thương ở bệnh viện".

Sáng 2/3, một clip lan truyền trên mạng xã hội có nội dung âm thanh giống một vụ hành hạ trẻ em rất nặng tay. Nội dung đoạn clip thể hiện giọng một người phụ nữ vừa đánh, vừa mắng chửi bé gái. Kèm theo tiếng đánh đập là tiếng khóc thét của bé gái.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND thị trấn Sông Đốc đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Bé gái nghi bị người thân đánh đập được hỗ trợ khẩn cấp - Ảnh 2.

Khu trọ nơi phát ra âm thanh đánh đập, kèm theo tiếng khóc của bé gái. Ảnh: CTV

Theo tìm hiểu, người quay clip trên là anh T. (ngụ khóm 10, thị trấn Sông Đốc). Tuy nhiên, anh này yêu cầu giấu tên khi kể lại toàn bộ bối cảnh quay clip.

Theo anh T., khoảng 2 tháng trở lại đây, anh thường xuyên nghe tiếng đánh đập chửi mắng trẻ con từ một phòng trọ phía sau nhà. Do cách bờ tường dài và bụi rậm nên anh không nắm rõ sự việc.

Anh T. đã từng báo công an khóm 10 khi nghe tiếng đánh trẻ em tại phòng trọ trên. Tuy nhiên, do không có bằng chứng nên chẳng giải quyết được gì.

Vào rạng sáng ngày 2/3, khi đang ngủ thì anh T. lại nghe tiếng đánh đập trẻ con dữ dội từ phòng trọ phía sau nhà. Lúc này, anh vội ra ngoài kiểm tra, nhưng không biết can thiệp bằng cách nào. Bởi, nhà anh cách phòng trọ này một bờ tường dài và bụi rậm. Từ đó, anh T. quyết định quay clip lại để làm bằng chứng, tuy nhiên chỉ ghi lại được âm thanh.

Theo lời người dân, hai vợ chồng bà L. và bé Th. đến thuê trọ tại địa phương được gần 1 năm. Bé T. không cha, mẹ và gọi bà L. bằng cô, hằng ngày đi bán vé số dạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem