Cả nước có mưa dông, Biển Đông có áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

An Nguyên Chủ nhật, ngày 14/07/2024 09:55 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió giật cấp 8 và di chuyển về hướng đất liền nước ta. Nhiều khu vực trên cả nước mưa lớn.
Bình luận 0

Bắc Bộ và nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, ở khu vực Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/7 đến 03h ngày 14/7 có nơi trên 70mm như: La Dom (Kom Tum) 177.4mm, Lao Chải (Hà Giang) 153.6mm, Cát Thịnh (Yên Bái) 129.2mm, Hừa Ngài (Điện Biên) 75.0mm, ….

Dự báo diễn biến của mưa lớn, từ chiều ngày 14/7 đến đêm 15/7, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cả nước có mưa dông, Biển Đông có áp thấp nhiệt đới giật cấp 8- Ảnh 1.

Cả nước có mưa dông, nhiều nơi mưa rất to.

Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến: 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa phổ biến: 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến: 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, từ ngày 14/7 đến 18/7 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm/24h, cục bộ có nơi trên 80mm/24h (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cảnh báo từ ngày 16/7-17/7, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm; Bắc và Trung Trung Bộ từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm; Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ từ ngày 18/7 có khả năng giảm dần; ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18/7.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió giật cấp 8 và di chuyển về hướng đất liền nước ta. Đến 16h hôm nay và những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới mạnh lên và tăng cấp gió nhưng giữ nguyên hướng di chuyển.

Áp thấp nhiệt đới hướng vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

Theo bản tin mới cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 14/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Cả nước có mưa dông, Biển Đông có áp thấp nhiệt đới giật cấp 8- Ảnh 2.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới)

Thời điểm dự báo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)

07h/15/7

Tây Bắc, 10-15 km/h

16,2 N-109,6E; trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi

6-7, giật 9

13,0N-17,5N; phía Tây kinh tuyến 114,0E

Cấp 3: Phía Tây Bắc của khu vực Giữa Biển Đông, phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi

07h/16/7

Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/h

16,8N-106,5E; trên khu vực biên giới Việt-Lào

<6

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới

Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sóng biển cao 2,0-4,0m. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sóng biển cao 1,5-3,0m

Mưa lớn: Từ ngày 14/7 đến ngày 17/7 như sau:  Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Theo dõi sát áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt tàu thuyền ra khơi

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tối 13/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện gửi các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; đề phòng dông lốc cục bộ.

Đối với trên đất liền, các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn và không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem