Ca sĩ Tuyết Nga: "Danh hiệu Hoa hậu Áo dài như một cuộc dạo chơi..."

Huy Hoàng Thứ sáu, ngày 16/04/2021 17:00 PM (GMT+7)
Là ca sĩ bước ra từ chuyên ngành Thính phòng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Tuyết Nga gây chú ý khi đoạt danh hiệu "Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019". Tuy nhiên, cô không coi đó là bàn đạp để bước sang lĩnh vực giải trí mà nữ ca sĩ coi như "một cuộc dạo chơi".
Bình luận 0

"Danh hiệu Hoa hậu như một cuộc dạo chơi..."

Từng gây ấn tượng tại sân chơi "Sao Mai 2017" khi lọt vào Top 10 dòng nhạc dân gian, Tuyết Hoa đoạt danh hiệu "Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019". Dường như cô nàng hội tụ cả sắc lẫn tài trong sự nghiệp nghệ thuật và là niềm mơ ước của nhiều ca sĩ trẻ. Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt MV "Tự hào xứ Thanh", nữ ca sĩ Tuyết Nga đã có những chia sẻ thật lòng về điều này.

Ca sĩ Tuyết Nga: Danh hiệu Hoa hậu áo dài chỉ như một cuộc dạo chơi trên sắc đẹp! - Ảnh 1.

Ca sĩ Tuyết Nga từng đoạt danh hiệu "Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019".

Trước câu hỏi giữa hai vai trò Hoa hậu Áo dài và ca sĩ, Tuyết Nga chọn vai trò nào cho con đường sắp tới của mình? Nữ ca sĩ chia sẻ: "Làm Hoa hậu cũng khó và làm ca sĩ cũng khó, nhưng đối với tôi Hoa hậu chỉ là một sân chơi để tôi có thể thử sức, thỏa mãn tâm hồn của một người con gái muốn được làm Hoa hậu như bao người con gái khác. Vì vậy, danh hiệu Hoa hậu Áo dài chỉ như một cuộc dạo chơi trên sắc đẹp. Khi tôi tham gia cuộc thi và giành được danh hiệu này như một nhân duyên. 

Tôi không đi theo hình ảnh của Hoa hậu mà mục đích của tôi chỉ là một sự trải nghiệm. Sau khi thi Hoa hậu, tôi muốn lan tỏa trái tim và sự ấm áp. Tôi muốn được đồng cảm với mọi người, có được sự cộng hưởng với mọi người để gắn kết mọi người lại với nhau".

Theo Tuyết Nga, để làm một ca sĩ chân chính rất khó. Từ ngày theo học chuyên ngành Thính phòng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô từng nghĩ hát rất dễ, chỉ cần bản thân có chút năng khiếu là có thể trở thành ca sĩ và đi hát được. Thế nhưng khi vào học, Tuyết Nga cảm thấy càng học càng dốt và sau khi tốt nghiệp vẫn dốt nên cô đã tiếp tục theo học ca sĩ Anh Thơ.

"Tôi vẫn phải cắp sách đến học cô Anh Thơ, trau dồi liên tục, càng học càng ngẫm ra những khuyết điểm của mình. Nên tôi nghĩ để thực sự theo được nghề hát sẽ rất vất vả và phải rất tâm huyết. Đây là cái khó của tất cả những người nghệ sĩ chân chính. 

Bình thường mọi người học và đào tạo về kỹ thuật thanh nhạc là mất 8 năm nhưng với tôi phải mất đến 9 năm, vì tôi phải học đi, học lại một số môn thi mãi không đỗ. Ngành nghề nào cũng có cái khó khăn riêng nhưng khi theo đuổi nghệ thuật bạn phải đưa tâm hồn mình hòa trộn với ca khúc, truyền tải từ trái tim sang trái tim, khó hơn hẳn những bài toán 1+1=2".

Ca sĩ Tuyết Nga: Danh hiệu Hoa hậu áo dài chỉ như một cuộc dạo chơi trên sắc đẹp! - Ảnh 2.

"Tôi biết mình đang ở đâu và ở vị trí nào"

Chia sẻ về những sản phẩm âm nhạc của mình, ca sĩ Tuyết Nga cho biết, cô muốn làm điều phù hợp với bản thân. "Nhiều người nhìn vào thấy cách sống và cách ăn mặc của tôi thường nghĩ tôi có phong cách châu Âu, khó gần gũi. Tuy nhiên, đó là những người không tiếp xúc với tôi mới nhận xét như thế. Tôi dám chắc rằng, mọi người sẽ thấy tôi là một người giản dị, gần gũi và không màu mè cũng như cách tôi chọn âm nhạc. 

Tôi không đi đường tắt và cũng không ảo tưởng về sức mạnh của mình. Tôi biết mình đang ở đâu và ở vị trí nào. Vậy nên, quê hương là những thứ tôi đã được học ở trong trường lớp, là khuôn mẫu để từ đó tôi phát triển thêm trong sản phẩm âm nhạc của mình.

Tôi không có thế mạnh về vũ đạo, về nhảy múa như những ca sĩ trẻ khác. Dù là nghệ sĩ nhưng tôi luôn có thiên hướng gia đình, tôi muốn rằng mình sẽ lấy chồng, sinh con chứ không muốn chạy theo mãi sự nghiệp".

Ca sĩ Tuyết Nga: Danh hiệu Hoa hậu áo dài chỉ như một cuộc dạo chơi trên sắc đẹp! - Ảnh 4.

Theo ca sĩ Tuyết Nga, sản phẩm âm nhạc phải xuất phát từ tình yêu với âm nhạc, từ đam mê thay vì chỉ làm để có lợi nhuận.

"Tôi muốn được tri ân, mỗi bước chân tôi đi đều gắn với nguồn cội, nơi mình sinh ra, là gắn với gia đình, dòng họ. Bởi, bất cứ người Việt Nam nếu không có nguồn cội, không có dòng họ, không có quê hương thì sẽ không có một môi trường tốt đẹp và bản thân tôi nếu không có quê hương, nguồn cội thì sẽ không có một Tuyết Nga như ngày hôm nay. 

Từ sự biết ơn sâu sắc này, tôi nhận ra mình phải làm một điều gì đó để tri ân tới quê hương, nơi nuôi tôi khôn lớn. Vì vậy, tất cả những gì tôi mang đến phải là sự văn minh, tươi đẹp và xuất phát từ trái tim của tôi", ca sĩ Tuyết Nga bày tỏ.

Ca sĩ Tuyết Nga: Danh hiệu Hoa hậu áo dài chỉ như một cuộc dạo chơi trên sắc đẹp! - Ảnh 5.

Ca sĩ Tuyết Nga và Anh Thơ.

Chia sẻ về cô học trò - ca sĩ Tuyết Nga, ca sĩ Anh Thơ cho hay: "Tuyết Nga vừa xinh đẹp, vừa hát hay, thông minh, nhanh nhẹn trong mọi tình huống. Trong những ngày đầu tập hát, giọng của Nga rất yếu, tài năng chưa được thể hiện nhưng nhờ sự chăm chỉ và phấn đấu, luôn luôn cố gắng tiến lên bằng mọi cách, Tuyết Nga đã tiến bộ rõ rệt. 

Tôi cũng hướng và chọn cho Tuyết Nga phong cách hát hiện đại, trữ tình và dân gian đương đại. Tôi nghĩ Nga đã chọn lựa chính xác con đường để đi. Tôi mong rằng Nga sẽ luôn luôn cố gắng và sẽ thành công, hi vọng là sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả".

MV "Tự hào xứ Thanh" là một sáng tác được Hoàng Hồng Ngọc (Quán quân Sao Mai) viết riêng cho Tuyết Nga. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của xứ Thanh với ca từ mộc mạc và giai điệu rất bắt tai. Điều đặc biệt ở MV này chính là sự góp mặt của ca sĩ Anh Thơ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem