Các điểm nổi bật của vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Texas

Lê Phương (CNN) Thứ tư, ngày 25/05/2022 12:06 PM (GMT+7)
Hôm 24/5, theo các nhà chức trách, ít nhất 19 học sinh và 2 người lớn đã thiệt mạng trong một vụ xả súng hàng loạt tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, cách San Antonio khoảng 130km về phía tây.
Bình luận 0
Các điểm nổi bật của vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Texas - Ảnh 1.

Người dân địa phương tập trung tại quảng trường thành phố Uvalde để làm lễ cầu nguyện vào thứ Ba, 24/5, ở Uvalde, Texas. (Ảnh: Jordan Vonderhaar/Getty)

Nghi phạm được các quan chức xác định là Salvador Ramos, hiện đã chết và được cho là thực hiện vụ xả súng một mình. Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết nghi phạm 18 tuổi từng học tại trường trung học Uvalde.

Đây là vụ xả súng kinh hoàng nhất tại một trường tiểu học kể từ vụ thảm sát Sandy Hook năm 2012 ở Connecticut khiến 26 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em từ 6 đến 7 tuổi.

Sau đây là những cập nhật chính của vụ việc:

Nghi phạm bắn bà của mình trước khi đến trường

Ramos được cho là đã bắn bà của mình trước khi đến trường tiểu học, theo CNN. Cụ bà phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, Trung sĩ Erick Estrada thuộc Sở An toàn Công cộng Texas cho biết.

Nghi phạm mặc áo giáp, đâm xe trước vụ tấn công

Nghi phạm đâm xe xuống một con mương gần trường học, sau đó đột nhập vào trường, Estrada chia sẻ với CNN. "Sau khi vào trong trường, anh ta bước vào các lớp học và bắt đầu xả súng", Estrada nói.

Sĩ quan bị trúng đạn

Ít nhất một nhân viên Tuần tra Biên giới đã bị trúng đạn, theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Người phát ngôn của Bộ, Marsha Espinosa nói: "Các Đặc vụ Tuần tra Biên giới đã mạo hiểm cuộc sống của chính mình để thu hút sự chú ý của nghi phạm, cứu sống các nạn nhân".

Bức ảnh chụp khẩu súng được đăng trên mạng xã hội

Một bức ảnh chụp hai khẩu súng trường kiểu AR15 đã xuất hiện trên một tài khoản Instagram có liên quan đến nghi phạm chỉ ba ngày trước vụ nổ súng hôm 24/5. 

Năm học đã kết thúc

Tiến sĩ Hal Harrell, giám đốc của Học khu Độc lập Hợp nhất Uvalde, cho biết phần còn lại của năm học đã bị hủy bỏ. "Học khu sẽ cung cấp tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho các học sinh vào sáng 25/5", ông nói.

Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ 'biến nỗi đau thành hành động' 

Tổng thống Joe Biden kêu gọi nước Mỹ biến nỗi đau này thành hành động sau vụ nổ súng hôm 24/5. "Nhân danh Đức Chúa Trời, đã đến lúc chúng ta có đủ can đảm để biến nỗi đau này thành hành động", ông tuyên bố.

Trong năm 2022, số vụ xả súng còn nhiều hơn số ngày

Thứ Ba, ngày 24/5, là ngày thứ 144 trong năm. Trong khi đó, đã có ít nhất 212 vụ xả súng hàng loạt vào năm 2022, theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive (GVA). 

CNN và GVA định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là một vụ xả súng khiến bốn người trở lên bị thương hoặc chết, không bao gồm thủ phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem