Các phi công Ukraine đang được Mỹ huấn luyện sử dụng F-16?

Lê Phương (Newsweek) Thứ hai, ngày 06/03/2023 08:26 AM (GMT+7)
Các phi công Ukraine đang được huấn luyện sử dụng máy bay phản lực F-16 tiên tiến trên đất Mỹ, theo các báo cáo mới.
Bình luận 0
Các phi công Ukraine đang được Mỹ huấn luyện sử dụng F-16? - Ảnh 1.

Một chiếc F-16 Fighting Falcon của Không quân Ba Lan tham gia cuộc tập trận của NATO ở Ba Lan vào ngày 12 tháng 10 năm 2022. Ảnh: Getty

Hôm 4/3, NBC News đưa tin rằng hai phi công Ukraine đang được "đánh giá" ở Mỹ để xem họ sẽ mất bao lâu để hoàn thành khóa huấn luyện máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16.

Dẫn lời các quan chức, hãng tin cho biết hai phi công này được đánh giá ở Tucson, Arizona, trong khi các phi công Ukraine khác có thể đang trên đường đến.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết sự kiện ở Arizona "về cơ bản là một cuộc thảo luận giữa các nhân viên Lực lượng Không quân, đồng thời quân đội Ukraine có thể quan sát cách Lực lượng Không quân Mỹ hoạt động".

Sự kiện này nhằm hỗ trợ các phi công Ukraine trở nên "hiệu quả hơn" và "tư vấn cho họ về cách phát triển khả năng của chính họ", quan chức này cho biết. Điều này sẽ bao gồm việc sử dụng chương trình mô phỏng.

Chính phủ Ukraine từ lâu đã kêu gọi phương Tây gửi các máy bay chiến đấu tiên tiến để thay thế các máy bay thời Liên Xô mà họ đang vận hành. Nhưng lực lượng ủng hộ Kiev cho đến nay vẫn phản đối những yêu cầu như vậy.

Trong chuyến công du tới Anh, Pháp và Bỉ hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhắc lại lời kêu gọi của ông đối với máy bay phản lực, gọi chúng là "đôi cánh cho tự do".

Trong chuyến thăm của ông Zelensky tới London, chính phủ Anh thông báo rằng nước này sẽ mở rộng việc đào tạo các lực lượng Ukraine, bao gồm cả các phi công máy bay chiến đấu.

Điều này "sẽ đảm bảo cho phi công Ukraine có thể lái các máy bay chiến đấu tinh vi theo tiêu chuẩn NATO trong tương lai", Downing Street cho biết hôm 8/2.

Theo Glen Howard, chủ tịch của tổ chức tư vấn Jamestown Foundation có trụ sở tại Washington D.C., việc Anh chính thức chỉ ra rằng họ sẽ triển khai khóa huấn luyện này cho thấy Mỹ đã hành động "chậm trễ" đối với việc mà lẽ ra họ phải bắt đầu "từ lâu".

Ông nói với Newsweek rằng các phi công Ukraine có "mong muốn cháy bỏng được lái những chiếc F-16", đồng thời lưu ý họ đã có chút quen thuộc với loại máy bay phản lực đa năng này.

Frank Ledwidge, cựu sĩ quan quân đội Anh, nói với Newsweek: "Đây là một tình huống hợp lý, thiết thực. Khả năng cao là Mỹ sẽ gửi một số máy bay phản lực này cho Ukraine trong vài tháng tới".

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc, ông Colin Kahl cho biết vào ngày 28/2 rằng Mỹ hoặc bất kỳ đồng minh nào của Ukraine đều chưa đưa ra quyết định cung cấp F-16.

Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn trùng với dịp kỷ niệm một năm ngày Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Joe Biden một lần nữa bác bỏ khả năng điều F-16 tới Kiev.

"Tôi đang loại trừ khả năng đó vào lúc này", ông Biden nói với ABC News.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem