"Cách mạng" bình chọn Quả bóng vàng, BLV Anh Ngọc nói gì?

Lê Minh Chủ nhật, ngày 13/03/2022 16:10 PM (GMT+7)
Bình luận viên Trương Anh Ngọc - đại diện Việt Nam duy nhất được France Football mời tham gia bình chọn Quả bóng vàng từ năm 2010 bày tỏ: "Tôi hoàn toàn ủng hộ những thay đổi trong tiêu chí bình chọn Quả bóng vàng, dù điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới mình".
Bình luận 0

"Cuộc cách mạng" bình chọn Quả bóng vàng

Quả bóng vàng là danh hiệu cao quý nhất trong giới cầu thủ, được trao bởi tạp chí France Football (Pháp) từ năm 1956. Trong lịch sử 66 năm qua, Quả bóng vàng đã chứng kiến "cuộc đua" mãn nhãn giữa 2 siêu sao Messi và Ronaldo.

Với việc giành Quả bóng vàng 2021 được công bố vào cuối năm ngoái, Messi đã có Quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp, trước đó là 6 Quả bóng vàng (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019), nhiều hơn 1 lần so với Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

"Cách mạng" bình chọn Quả bóng vàng, BLV Anh Ngọc nói gì? - Ảnh 1.

Messi nhận Quả bóng vàng 2021 và đây cũng là danh hiệu thứ 7 mà anh giành được. Ảnh: FRANCE FOOTBALL

"Với 4 thay đổi quan trọng trong tiêu chí bình chọn Quả bóng vàng kể từ năm 2022 mà France Football vừa công bố, tôi nghĩ đó là một cuộc cách mạng. Rất có thể lần đầu tiên trong hơn chục năm qua, cả Messi và Ronaldo sẽ không có mặt trong tốp 5 chứ chưa nói tới việc có thể cạnh tranh giành Quả bóng vàng 2022", bình luận viên (BLV) Anh Ngọc nhận định.

Phân tích cụ thể về tiêu chí thay đổi đầu tiên là "Thành tích sẽ được tính theo mùa, không theo năm như thông lệ trước đây", BLV Anh Ngọc bày tỏ quan điểm: "Suốt hơn 60 năm qua, Quả bóng vàng được tính theo 1 năm dương lịch, tương đương cuối mùa giải này và đầu mùa giải tiếp theo ở châu Âu. Khoảng giữa 2 nửa mùa giải là kỳ nghỉ hè và rất khó để cầu thủ thể hiện phong độ ổn định.

Thêm nữa, những chuyên gia được mời bình chọn cũng có xu hướng tập trung vào nửa cuối mùa giải trước, khi đó mới có thành tích ở cấp CLB và ĐTQG. Như vậy thành ra xem xét cầu thủ không được toàn diện. Vậy thì nói là 1 năm nhưng thực ra thì là xem xét "nửa mùa".

Thay đổi nói trên mang tính tích cực, giúp các chuyên gia có cái nhìn toàn diện, sát hơn, tránh những rắc rối, tranh cãi".

"ĐT Việt Nam mà bật khỏi tốp 100 là tôi mất phiếu"

Liên quan tới thay đổi tiếp theo là nếu như trong quá khứ, đại diện 170 quốc gia được France Football mời tham gia bỏ phiếu bình chọn Quả bóng vàng; thì từ năm 2022, chỉ có đại diện của các nền bóng đá nằm trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA (và 50 quốc gia đầu tiên dành cho nữ) mới được phép bầu chọn.

"Cách mạng" bình chọn Quả bóng vàng, BLV Anh Ngọc nói gì? - Ảnh 3.

BLV Anh Ngọc ủng hộ những thay đổi mang tính cách mạng trong tiêu chí bình chọn Quả bóng vàng. Ảnh: NVCC

Dưới góc nhìn của mình, BLV Anh Ngọc vẫn hoàn toàn ủng hộ điều này dù nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cá nhân anh:

"Lý giải của họ trình độ, sự phát triển của một nền bóng đá ảnh hưởng tới nhận thức. Những nền bóng đá ngoài tốp 100 có thể bỏ phiếu theo cảm tính, không có hiểu biết toàn diện, ảnh hưởng tới sự tập trung trong kết quả bình chọn. Tôi không chắc điều này sẽ không gây tranh cãi đâu, nhưng tôi vẫn ủng hộ dù nó ảnh hưởng trực tiếp tới tôi.

Lúc này, ĐT Việt Nam đứng thứ 98 trên bảng xếp hạng FIFA và theo đó tôi vẫn có phiếu bầu. Nhưng nếu ĐT Việt Nam ra ngoài tốp 100 thì tôi không còn lá phiếu đó nữa. Tôi cũng muốn nhấn mạnh là lúc này cả Đông Nam Á chỉ có Việt Nam có 1 phiếu thôi.

Hy vọng ĐT Việt Nam sẽ thi đấu tốt ở 2 trận đấu cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và chúng ta vẫn có mặt trong tốp 100 thế giới ở sát thời điểm Ban tổ chức gửi phiếu bầu vào tháng 7-tháng 8 năm nay".

Quyết định mang tính lịch sử

Một thay đổi tiếp theo liên quan tới tiêu chí bình chọn Quả bóng vàng là "Trước đây, danh sách các ứng viên Quả bóng Vàng của bóng đá nam (30 người), bóng đá nữ (20 người) và giải Yashin (10 người) là do các chuyên gia của France Football và L'Equipe chọn lựa. Kể từ bây giờ, Didier Drogba- đại sứ của Quả bóng vàng, sẽ cùng với nhiều chuyên gia khác tạo thành ban bầu chọn".

Về vấn đề này, BLV Anh Ngọc chia sẻ: "Năm 2022, tôi có trong thành phần Ban bầu chọn do lá phiếu bình chọn Quả bóng vàng 2021 của tôi sát với kết quả thực tế.

Tôi nghĩ đây là một quyết định lịch sử bởi đây là lần đầu tiên có người ngoài France Football và L'Equipe tham gia vào Ban bầu chọn. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á có người được nhận vinh dự này.

Từ nay về sau sẽ luôn có một người được nhận vinh dự như tôi khi lá phiếu bình chọn Quả bóng vàng mùa trước trùng khớp nhất với kết quả thực tế".

"Cách mạng" bình chọn Quả bóng vàng, BLV Anh Ngọc nói gì? - Ảnh 4.

Karim Benzema có cơ hội giành Quả bóng vàng 2022. Ảnh: Getty

Thay đổi cuối nằm nằm ở "tiêu chí bình chọn". Cụ thể Tiêu chí số một được xét đến là thành tích cá nhân, sau đó mới tính đến thành tích của tập thể. Cuối cùng, tiêu chí số 3 sẽ đề cập đến đẳng cấp, ý thức fair-play của cầu thủ. Trước đây, giải thưởng này từng có tiêu chí về "sự nghiệp của cầu thủ", tức danh tiếng của họ từ trước đó. Với việc coi cuộc đua giành Quả bóng vàng là một cuộc thi mở chứ không phải là một cuộc đua của một vài cá nhân, tiêu chí này đã bị bỏ.

"Với thay đổi này, tôi nghĩ lần đầu tiên trong hơn chục năm qua, rất có thể cả Messi và Ronaldo sẽ không có mặt trong tốp 5 cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng 2022. Kylian Mbappe cũng khó có cơ hội.

Cơ hội sẽ mở ra với Lewandowski, De Bruyne, Salah, Benzema...".

Chốt lại, BLV Anh Ngọc nhấn mạnh: "Những thay đổi trong tiêu chí bình chọn Quả bóng vàng là một cuộc cách mạng. Sở dĩ nó diễn ra vào thời điểm này vì World Cup 2022 kết thúc muộn quá, vào tháng 12/2022 nên thành tích sẽ được tính cho cuộc bầu chọn Quả bòng vàng 2023.

Ngoài ra, France Football cũng muốn có sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn với giải thưởng FIFA The Best vốn cũng tính theo mùa bóng chứ không phải năm dương lịch".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem