Cách phân biệt hàng thật hàng giả dịp Tết Nguyên đán qua 800 sản phẩm trưng bày

Chủ nhật, ngày 27/11/2022 14:32 PM (GMT+7)
Từ ngày 25 - 30/11, Tổng cục Quản lý thị trường chính thức mở cửa nhà trưng bày hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm (Hà Nội) để giúp người dân nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa hàng thật và hàng giả.
Hà Nội trưng bày hơn 800 sản phẩm để người dân phân biệt hàng thật và hàng giả - Ảnh 1.

Tại đây, trưng bày nhiều hàng hóa người dân có nhu cầu mua sắm lớn vào dịp cuối năm, Noel, Tết dương và Tết Nguyên Đán... như mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, đồ uống, thực phẩm chức năng, nước giải khát, bánh kẹo, rượu bia…

Hà Nội trưng bày hơn 800 sản phẩm để người dân phân biệt hàng thật và hàng giả - Ảnh 2.

Qua đó, giúp người dân nhận diện được các nhãn hàng và sản phẩm chất lượng, góp phần đẩy lùi tệ nạn hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm.

Hà Nội trưng bày hơn 800 sản phẩm để người dân phân biệt hàng thật và hàng giả - Ảnh 3.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, Chính phủ chọn ngày 29/11 là Ngày phòng chống hàng giả Việt Nam. Phòng trưng bày mở cửa trong tháng 11/2022 rất ý nghĩa. Cũng theo ông Linh, chuẩn bị cho cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, lực lượng Quản lý thị trường đã có kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, an toàn thực phẩm. Đặc biệt, trong công tác chống hàng giả, lực lượng Quản lý thị trường dự báo tình hình sau khi dịch Covid-19 đi qua thì hàng tồn, hàng giả, hàng nhái, hàng lậu sẽ quay lại thị trường.

Hà Nội trưng bày hơn 800 sản phẩm để người dân phân biệt hàng thật và hàng giả - Ảnh 4.

Các sản phẩm bánh kẹo thật, giả và hàng vi phạm được trưng bày.

Hà Nội trưng bày hơn 800 sản phẩm để người dân phân biệt hàng thật và hàng giả - Ảnh 5.

Các sản phẩm sách của các tác giả nổi tiếng trên thế giới cũng được trưng bày để người dân nhận biết.

Hà Nội trưng bày hơn 800 sản phẩm để người dân phân biệt hàng thật và hàng giả - Ảnh 6.

Những sản phẩm thời trang của các thương hiệu lớn được làm giả tinh vi với giá bán chỉ bằng 1/10 so với hàng chính hãng.

Hà Nội trưng bày hơn 800 sản phẩm để người dân phân biệt hàng thật và hàng giả - Ảnh 7.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lượng hàng giả, hàng nhái trên thị trường khá nhiều tập trung tại nhiều thành phố lớn. Cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống hàng giả để phục vụ cho người tiêu dùng được vui Xuân đón Tết an toàn.

Hà Nội trưng bày hơn 800 sản phẩm để người dân phân biệt hàng thật và hàng giả - Ảnh 8.

Đặc biệt, mặt hàng nước hoa được làm giả vô cùng tinh vi, người dân rất khó nhận biết.

Hà Nội trưng bày hơn 800 sản phẩm để người dân phân biệt hàng thật và hàng giả - Ảnh 9.

Trong 9 tháng đầu năm 2022 lượng hàng giả, hàng nhái trên thị trường khá nhiều tập trung tại nhiều thành phố lớn.

Hà Nội trưng bày hơn 800 sản phẩm để người dân phân biệt hàng thật và hàng giả - Ảnh 10.

Cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống hàng giả để phục vụ cho người tiêu dùng được vui Xuân đón Tết an toàn.

Hà Nội trưng bày hơn 800 sản phẩm để người dân phân biệt hàng thật và hàng giả - Ảnh 11.

Sản phẩm lê Hàn Quốc vừa qua được dư luận xã hội quan tâm bởi lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng loạt cơ sở kinh doanh tại Hà Nội vi phạm lê Trung Quốc dán nhãn mác lê Hàn Quốc bán với giá cao gấp 3,4 lần.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem