Gia Lai: Cầm ly bia đánh đồng nghiệp vì bị bắt xin lỗi, nam thanh niên lĩnh án tù

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 29/06/2022 17:07 PM (GMT+7)
Quá bực tức vì bị Trung nhắc lại việc cãi nhau và bắt xin lỗi, Hạnh đã cầm nhiều ly bia đánh vào vùng đầu, mặt và trán của Trung khiến anh này bị tổn hại 14% sức khỏe. Hạnh sau đó đã bị tuyên phạt 9 năm tù về hành vi "Giết người".
Bình luận 0

Ngày 29/6, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Hạnh (21 tuổi, trú tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, Hạnh và Trần Quốc Trung (30 tuổi, trú tại xã An Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng là nhân viên của Công ty TNHH MTV Honda Toàn Trung (số 1 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP.Pleiku). 

Ngày 3/3/2021, trong lúc làm việc tại Công ty, Hạnh gọi Trung lấy phụ tùng xe mô tô để Hạnh sửa cho khách nhưng Trung không lấy mà ngồi bấm điện thoại nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Đến chiều ngày 5/3/2021, Công ty tổ chức tiệc liên hoan gặp mặt đầu năm và chúc mừng ngày 8/3 cho nhân viên nữ của Công ty tại nhà hàng Thiên Thanh (Hẻm 58 Phạm Văn Đồng, tổ 2, phường Hoa Lư, TP.Pleiku).

Cầm ly bia đánh đồng nghiệp vì bị bắt xin lỗi, nam thanh niên lĩnh án tù - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Văn Hạnh tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Tại buổi tiệc, Hạnh cầm ly bia đi sang bàn của Trung mời cả bàn cùng uống bia thì Trung nhắc lại việc cãi nhau và bắt Hạnh xin lỗi mình. Bực tức, Hạnh đã cầm nhiều ly bia đập vào vùng đầu, mặt và trán của Trung. Sau khi được mọi người can ngăn, Hạnh bỏ đi về nhà, còn Trung sau đó được đưa đi cấp cứu tai Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. 

Qua giám định, Trung bị tổn hại sức khỏe 14%.

Tại phiên tòa, căn cứ các tình tiết, diễn biến của vụ việc, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Phạm Văn Hạnh 9 năm tù về hành vi "Giết người".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem