Vào lúc 8 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, hồ chứa nước Tam Hiệp đã chứng kiến dòng chảy 75.000 mét khối mỗi giây.
Hồ chứa Tam Hiệp nhận lưu lượng nước kỷ lục.
Theo Bộ Tài nguyên nước, dòng chảy vào bắt đầu đạt 72.000 mét khối / giây từ trưa ngày thứ Tư, do lượng mưa lớn liên tục vẫn chi phối các nhánh thượng nguồn của sông Dương Tử.
Dòng chảy của hồ chứa được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 75.000 mét khối mỗi giây vào thứ Năm.
Bộ này vào hôm thứ Ba đã nâng mức ứng phó khẩn cấp của sông từ cấp III lên cấp II. Cơ quan này cũng đã đặt hàng một số hồ chứa ở thượng nguồn sông Dương Tử, bao gồm cả Ertan và Xiangjiaba, để giúp giảm lưu lượng lũ vào Hồ chứa Tam Hiệp.
Trong loạt ảnh chụp cận cảnh vào chiều tối ngày 19/8, đập Tam Hiệp đã mở 10 cửa xả lũ. Trước đây, khi lưu lượng nước đổ về chỉ 50.000 m3/giây, con đập chỉ phải mở 4 cửa xả lũ và đợt lũ lớn nhất hồi tháng 7 cũng chỉ khiến con đập mở 6 cửa xả lũ.
Dự án Tam Hiệp là một hệ thống kiểm soát nước đa chức năng, bao gồm một con đập dài 2.309 mét và cao 185 mét, một âu tàu 5 tầng ở phía bắc và phía nam, và 34 máy phát turbo kết hợp công suất phát 22,5 triệu KW.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.