Cận cảnh vụ "sập" ứng dụng đầu tư Coolcat: Thêm hàng trăm nạn nhân tụ tập, tập hợp chứng cứ tố cáo

Quang Phương Thứ bảy, ngày 24/04/2021 09:19 AM (GMT+7)
Hàng trăm nạn nhân tham gia đầu tư tài chính tại "ứng dụng đầu tư Coolcat - sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn" vừa tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, tập hợp chứng cứ, làm đơn tố cáo để gửi đến Công an TP.HCM và các tỉnh như: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh…
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, chiều 23/4, có một nhóm khoảng 30 người đến trước Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để chuẩn bị nộp đơn tố cáo bị ứng dụng Coolcat lừa đảo. Những người này tập trung tại một quán cà phê gần đó để soạn đơn, bàn phương án tố cáo.

Một nạn nhân cho biết hiện họ vẫn chưa chính thức nộp đơn tố cáo cho Công an TP.HCM. Họ đang tập hợp danh sách, thống kê số tiền bị thiệt hại, tập hợp bằng chứng để nộp một lần cho Công an TP.HCM.

Theo các nạn nhân, "Coolcat" có 2 website chính là https://www.coolcat.com.vn và https://coolcatvietnam.com (các trang này hiện không thể truy cập). Chỉ cần người chơi vào đó và tải phần mềm Coolcat vào điện thoại di động, đăng nhập bằng số điện thoại của mình là có thể bắt đầu chơi.

Vụ “sập” ứng dụng đầu tư Coolcat: Hàng trăm người tiếp tục cầu cứu công an - Ảnh 1.

Nạn nhân của sàn Coolcat mang cả chồng đơn thư đến khu vực gần trụ sở Công an TP.HCM chiều 23/4. Ảnh: Quang Phương

Thế nhưng vào đêm 17/4, nhiều người không thể truy cập vào tài khoản của mình trên appnđiện thoại và 2 website trên của Coolcat cũng không thể truy cập.

Anh C.N. (ngụ Q.6, một nạn nhân của Coolcat) cho biết: Người chơi Coolcat trải dài trên khắp cả nước. Tổng số tài khoản mà người chơi tham gia vào Coolcat lên đến hơn 68.000. Nếu tính trung bình số tiền để giao dịch 10 triệu/1 tài khoản thì số tiền thiệt hại có thể lên đến cả ngàn tỷ đồng.

Cũng theo anh C.N., hiện anh là người tiếp nhận và hỗ trợ cho một nhóm nạn nhân để tập hợp đơn thư, chứng cứ để gửi tới Cơ quan Công an TP.HCM.

Anh C.N. cho biết: "Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện số lượng đơn tôi đang cầm là hơn 600 đơn, và số tiền mà họ đã đầu tư vào và bị mất là gần 200 tỷ đồng. Người ít thì vài ba triệu, người nhiều thì lên đến cả tỷ đồng".

Vụ “sập” ứng dụng đầu tư Coolcat: Hàng trăm người tiếp tục cầu cứu công an - Ảnh 3.

Nạn nhân của sàn Coolcat mang cả chồng đơn thư đến khu vực gần trụ sở Công an TP.HCM chiều 23/4 và họ tập trung tại quán cà phê gần đó để trao đổi công việc. Ảnh: Quang Phương

Cũng mang đơn tố cáo đến trước trụ sở Công an TP.HCM, anh T.T (ngụ quận 11), cho biết bản thân đang mất hơn 400 triệu đồng vào sàn này sau hơn 1 tháng đầu tư. "Thấy người thân đầu tư có lời nên tôi cũng vay ngân hàng, cộng thêm tiền tích góp của gia đình tổng 400 triệu đầu tư vào thử với mong muốn có có đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống. Nào ngờ, chưa kịp có lời thì đã sập", anh T. trình bày.

Trước đó, chiều 19/4, cũng có một nhóm nạn nhân khác của Coolcat cũng đã đến "cầu cứu" Công an TP.HCM vì bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư trên ứng dụng Coolcat.

Trong một diễn biến khác, tại nhóm Coolcat Bắc Ninh, các nạn nhân cũng đang soạn đơn tố cáo để gửi đến Công an TP.Hà Nội và công an các quận huyện nơi các nạn nhân sinh sống. Chị Ng.Th.Ng. hướng dẫn những người trong nhóm: "Những ai bị hại dưới 500 triệu đồng thì làm đơn tố cáo tới công an quận, huyện nơi mình ở. Những ai bị thiệt hại lớn hơn 500 triệu đồng nếu sống tại Hà Nội thì làm lại 1 tờ đơn cá nhân tố cáo sự việc gửi đến công an TP.Hà Hội. Nếu ở tỉnh thì gửi đến công an tỉnh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem