Cần Thơ: Bất ngờ phong tỏa hơn 4.000 hộ dân ở quận Bình Thủy

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 23/08/2021 17:13 PM (GMT+7)
Để ngăn chặn dịch Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ đã cho phong tỏa phường Trà Nóc. Nơi đây đang có 4.008 hộ dân đang sinh sống với 8.357 nhân khẩu.
Bình luận 0

Hôm nay (23/8), ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ đã ký quyết định phong tỏa phường Trà Nóc để ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nhiễm Covid-19.

Cần Thơ: Bất ngờ phong tỏa hơn 4.000 hộ dân ở quận Bình Thủy - Ảnh 1.

Để ngăn chặn dịch Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ đã cho phong tỏa phường Trà Nóc. Ảnh: CTV

Theo đó, khu vực phong tỏa có 4.008 hộ dân với 8.357 nhân khẩu. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 17h ngày 23/8 đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND quận Bình Thủy yêu cầu tất cả người dân đang sinh sống ở phường Trà Nóc không được ra khỏi khu vực phong tỏa, trừ trường hợp khám chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND quận Bình Thủy cũng yêu cầu UBND phường Trà Nóc lập chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24h toàn bộ khu vực phong tỏa trên.

Đồng thời, UBND phường Trà Nóc phải hỗ trợ, giúp đỡ người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.Cần Thơ, riêng trong ngày hôm qua (22/8), thành phố ghi nhận 58 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố từ ngày 8/7 đến ngày 22/8 là 3.770 ca.

Đến nay, TP.Cần Thơ đã tiêm 251.564 liều vaccine cho các đối tượng ưu tiên, công nhân, người lao động... Trong đó, 8.128 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Thời gian qua, ngành y tế TP.Cần Thơ đã điều trị khỏi bệnh cho 2.030 người, 62 người đã tử vong. Hiện, các bệnh viện đang điều trị 1.712 người, trong đó 70 bệnh nhân nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem