Cần Thơ: Lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao

Thứ bảy, ngày 29/03/2014 14:26 PM (GMT+7)
Ngày 28.3, Trung tâm Giới thiệu việc làm TP. Cần Thơ cho biết, theo khảo sát của Bộ LĐTBXH, Cần Thơ có tỷ lệ lao động đi làm tại Hàn Quốc không về nước, cư trú bất hợp pháp cao trong toàn quốc.
Bình luận 0
Đến nay Cần Thơ vẫn còn 53 lao động đã hết hạn nhưng vẫn không về nước và 18 lao động thuộc diện hết hợp đồng phải về nước trong năm 2014. Với tình hình trên lao động Cần Thơ có nguy cơ bị phía Hàn Quốc từ chối không tiếp nhận đi làm việc trong thời gian tới. Để giải quyết tình trạng này, UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo Sở LĐTBXH xây dựng kế hoạch vận động lao động đi làm việc tại Hàn Quốc hết hợp đồng quay về nước năm 2014.
Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem