Cảnh báo sóng nhiệt 'thiêu đốt' châu Âu

Lê Phương (Reuters) Thứ bảy, ngày 16/07/2022 08:26 AM (GMT+7)
Hôm 15/7, thêm hàng trăm người phải sơ tán khỏi nhà của mình trong bối cảnh cháy rừng nhiều nơi tại Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Các quan chức châu Âu nhanh chóng đưa ra cảnh báo sức khỏe cho đợt nắng nóng trong những ngày tới.
Bình luận 0
Cảnh báo sóng nhiệt 'thiêu đốt' châu Âu - Ảnh 1.

Đợt nắng nóng ập đến châu Âu khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Ảnh: Reuters

Kể từ hôm 12/7, hơn 1.000 nhân viên cứu hỏa đã cố gắng kiểm soát hai ngọn lửa ở Tây Nam nước Pháp.

Mặc dù nhiệt độ ở Bồ Đào Nha đã giảm một chút, tuy nhiên nền nhiệt dự kiến vẫn đạt mức cao nhất 40 độ C ở một số nơi, với 5 quận trong tình trạng báo động đỏ, hơn 1.000 lính cứu hỏa đã giải quyết 17 vụ cháy rừng, theo các nhà chức trách.

Tại Tây Ban Nha, một vụ cháy rừng mới bùng phát ở miền nam nước này sau những trận cháy rừng ở miền tây trong tuần qua.

Hơn 400 người đã được sơ tán khỏi các ngọn đồi của Mijas, một thị trấn nổi tiếng với khách du lịch Bắc Âu ở tỉnh Malaga. Những người đi biển ở Torremolinos, cách đó khoảng 20km, có thể nhìn thấy những đám khói bốc lên phía trên các khách sạn dọc bờ biển.

Trong khi đó, đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 70 năm đã gây ảnh hưởng đến con sông Po dài nhất của Ý, nhiệt độ dự kiến sẽ tăng vào tuần tới.

Trong bối cảnh cái nóng gay gắt quét qua lục địa, các quan chức châu Âu tỏ ra lo lắng về những ảnh hưởng đối với sức khỏe người dân và hệ thống chăm sóc y tế vốn đã bị thách thức bởi đại dịch Covid-19.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết đợt nắng nóng sẽ làm xấu đi chất lượng không khí, đặc biệt là ở các thị trấn và thành phố.

Lorenzo Labrador, quan chức khoa học của WMO, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Geneva: "Bầu khí quyển hiện tại đang giữ lại các chất ô nhiễm, bao gồm cả vật chất dạng hạt. Những điều này sẽ dẫn đến suy giảm chất lượng không khí và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương".

Bộ trưởng Y tế Bồ Đào Nha Marta Temido hôm 14/7 tuyên bố hệ thống y tế nước này phải đối mặt với một tuần "đặc biệt đáng lo ngại" do đợt nắng nóng và nói thêm rằng một số bệnh viện đã quá tải.

Từ ngày 7/7 đến ngày 13/7, Bồ Đào Nha ghi nhận 238 trường hợp tử vong do đợt nắng nóng, cơ quan y tế DGS của nước này lưu ý. Theo cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dịch tễ học Quốc gia, Tây Ban Nha đã ghi nhận 84 trường hợp tử vong do nhiệt độ quá cao trong ba ngày đầu tiên của đợt nắng nóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem