Cảnh báo thuốc lá lậu tại 17 tỉnh

Phi Long Thứ bảy, ngày 02/08/2014 05:09 AM (GMT+7)
Ngày 1.8, ông Đỗ Thanh Lam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, để nâng cao nhận thức của người dân, Cục đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường 17 tỉnh, thành phố phối hợp Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam triển khai dán áp phích cảnh báo về vi phạm trong buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu. 
Bình luận 0

Địa điểm dán áp phích là các khu công cộng, nhà hàng, quán bar, đại lý, tủ thuốc… Nội dung áp phích cảnh báo người dân nếu vi phạm buôn bán vận chuyển thuốc lá nhập lậu sẽ bị phạt tù tới 15 năm.

Theo tính toán của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, năm 2013, thuốc lá nhập lậu lấy đi 20% thị phần thuốc lá điếu nội địa, làm thất thu ngân sách nhà nước 6.500 tỷ đồng; mất của nông dân: 5 triệu công lao động/năm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem