Cảnh sát kinh tế phát hiện lượng lớn gỗ lậu tại khu vực hồ cá ở Thừa Thiên Huế

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 29/12/2023 16:27 PM (GMT+7)
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện lượng lớn gỗ lậu khu vực hồ cá.
Bình luận 0

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa phát hiện một cơ sở trên địa bàn tàng trữ lượng lớn gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp.

Cảnh sát kinh tế phát hiện lượng lớn gỗ lậu dưới hồ cá ở Thừa Thiên Huế  - Ảnh 1.

Lượng lớn gỗ lậu do ông Trần Đức Thanh sở hữu được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện. Ảnh: Quốc Anh.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra cơ sở đồ gỗ Đức Thanh, do ông Trần Đức Thanh (SN 1975, trú thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) làm chủ. Qua kiểm tra đã phát hiện cơ sở này đang tàng trữ 15 phách gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp.

Cảnh sát kinh tế phát hiện lượng lớn gỗ lậu dưới hồ cá ở Thừa Thiên Huế  - Ảnh 2.

Tổng cộng đã có 51 phách gỗ lậu được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện. Ảnh: Quốc Anh.

Cùng ngày, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát hiện 36 phách gỗ chưa xác định được khối lượng, chủng loại không có hồ sơ lâm sản hợp pháp tại khu vực hồ cá thuộc thôn Tây Thành, xã Quảng Thành.

Cảnh sát kinh tế phát hiện lượng lớn gỗ lậu dưới hồ cá ở Thừa Thiên Huế  - Ảnh 3.

Cơ quan công an làm việc với ông Trần Đức Thanh. Ảnh: Quốc Anh.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định toàn bộ 51 phách gỗ trên thuộc sở hữu của ông Trần Đức Thanh.

Hiện Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem