Cao Thái Sơn: “Tôi ít xuất hiện vì chăm chỉ chạy show”

Thứ bảy, ngày 20/06/2020 13:35 PM (GMT+7)
“Trong thời gian qua, tôi vẫn chăm chỉ chạy show trong và ngoài nước. Tôi cho rằng mình càng sống đơn giản, không có gì mới thì hạn chế xuất hiện”, ca sĩ Cao Thái Sơn chia sẻ.
Bình luận 0
Cao Thái Sơn: “Tôi ít xuất hiện vì chăm chỉ chạy show” - Ảnh 1.

Tạo hình mới nhất của Cao Thái Sơn khá già dặn và nam tính. Trong gần 2 năm qua, giọng ca "Con đường mưa" rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ thông tin về những căn nhà anh mua trị giá vài chục tỷ đồng.

Mới đây, anh cho ra mắt MV được đầu tư lớn, anh kỳ vọng điều gì ở sản phẩm này?

Thật ra mùa mưa cũng đến rồi, suốt mùa dịch rảnh rỗi thế nên tôi cũng quay lại với một dự án âm nhạc để được cống hiến cho âm nhạc và dành tặng khán giả của mình. Từ ca từ bài hát cho đến MV, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chỉn chu để có thể mang đến một sản phẩm âm nhạc chất lượng về cả phần nghe lẫn nhìn. Câu chuyện về tình yêu vừa lãng mạn nhưng cũng vừa bi kịch. Và đến thời điểm hiện tại, đây có lẽ là sản phẩm được tôi đầu tư tâm huyết nhất.

Tạo hình của anh trong MV có thể nói là hơi “thiếu sức hút”. Không diễn xuất trong sản phẩm này, vì sao anh không để mình xuất hiện thật đẹp và thu hút?

Đối với những MV trước đây, hầu hết tôi đều đóng vai chính, còn bây giờ tôi muốn mang đến những điều mới mẻ hơn. Để khán giả thấy được mình đang thử một “món ăn mới”, một cái gì đó khác hơn Cao Thái Sơn trước kia!

Cao Thái Sơn: “Tôi ít xuất hiện vì chăm chỉ chạy show” - Ảnh 2.

Tạo hình của Cao Thái Sơn có phần khác lạ trong MV Khóc giữa trời mưa.

Trong 2 năm qua, Cao Thái Sơn gần như “mất hút” trên truyền thông, anh đã làm gì?

Trong thời gian qua, tôi vẫn chăm chỉ chạy show trong và ngoài nước để dành tiền làm sản phẩm (cười). Thời điểm này tôi chỉ nghĩ rằng mình càng sống đơn giản, không có gì mới thì hạn chế xuất hiện. Để khán giả tìm thấy gì mới lạ hấp dẫn trong những sản phẩm âm nhạc mới.

Bản thân Cao Thái Sơn có lo sợ chuyện mình “hết thời” không? Anh có nghĩ làm gì để luôn nóng trong mắt khán giả?

Ai cũng sẽ có những giai đoạn và thời hoàng kim của mình. Ngọn núi này cao sẽ có ngọn núi khác cao hơn. Nhưng tôi may mắn khi đi đến đâu mọi người đều yêu thương và luôn muốn nghe lại những ca khúc hit của mình.

Mỗi năm tôi đều dành thời gian nghiên cứu thị trường âm nhạc để ra những sản phẩm tâm huyết, mặc dù thời gian chuẩn bị sản phẩm có thể lâu hơn chút nhưng bù lại khán giả sẽ được mãn nhãn khi xem sản phẩm của mình!

Đối với tôi, cuộc sống của mình khá viên mãn nên đôi khi không cần thiết bước vào cuộc tranh đua với những ca sĩ khác! Bài hát hay cần có người thể hiện đúng tâm trạng, khán giả yêu thích liên quan đến cảm xúc của họ nữa.

Anh có theo dõi tình hình ca nhạc của các ca sĩ trẻ không?

Đối với các bạn trẻ bây giờ tôi đều trân trọng và yêu quý. Nhìn các bạn trẻ thành công, tôi không đặt ra sự so sánh nào. Có thể bây giờ các bạn rất hot, nhưng ráng cố gắng đi đường dài giữ vững 10 năm mà các bạn ngày càng hay hơn mới là điều quan trọng.

Khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, anh có quan tâm đến việc cạnh tranh top trending với các ca sĩ trẻ?

Những ca khúc top trending là những ca khúc có lượt xem nhiều thì sẽ lên top trending. Nhưng không phải ca khúc nào trên top trending cũng là hit. Bài hát hay để khán giả nghe đi nghe lại mới là quan trọng chứ không phải mở MV xem 2-3 lần rồi không nghe lại nữa.

Tôi cho rằng audio bài hát là quan trọng, MV chỉ là hình ảnh để dẫn dắt cho người xem hiểu được cảm xúc bài hát. Những ca sĩ ngôi sao đi trước dù không có bài hát trong top trending nhưng cái tên bán vé của họ và giá cát-xê chưa bao giờ giảm chính là bảo chứng cho việc top trending không phải là quan trọng nhất.

Cao Thái Sơn: “Tôi ít xuất hiện vì chăm chỉ chạy show” - Ảnh 3.

Dàn diễn viên làm nên câu chuyện kịch tính trong sản phẩm mới nhất của Cao Thái Sơn.

 

Nhiều người cho rằng việc cạnh tranh top view là thang đo sự nổi tiếng, sức hút của nghệ sĩ với khán giả, anh nghĩ gì về điều này?

Nếu là thời điểm 2020, công nghệ internet 4.0 lên ngôi thì Youtube là một sân chơi mới cho việc các nghệ sĩ có thể đưa hình ảnh sản phẩm của mình đến với công chúng thông qua Youtube. Nó khác so với thời điểm của 10 năm trước ở thị trường băng đĩa rất nhiều. Tuy nhiên, nó cũng có hệ luỵ là sự thành công của sản phẩm âm nhạc phát hành trôi đi rất nhanh. Có thể là một tuần hoặc chỉ vài ngày trụ trên Top trending rồi biến mất. Rồi sau đó khán giả có nghe lại bài hát đó nữa hay không? Hit hay không chưa chắc nên đừng đánh giá!

Đối với âm nhạc, bài hát thành công khi được khán giả nghe đi nghe lại! Một ca sĩ cần có giọng hát hay, biểu diễn live tốt sẽ có nhiều show diễn. Một MV hay nhiều lượt view là do hình ảnh và ý tưởng nội dung lôi cuốn. Cả 2 thứ cộng hưởng mới tạo nên thành công.

Cao Thái Sơn: “Tôi ít xuất hiện vì chăm chỉ chạy show” - Ảnh 5.

"Đối với âm nhạc, bài hát thành công khi được khán giả nghe đi nghe lại! Những ca khúc top trending là những ca khúc có lượt xem nhiều thì sẽ lên top trending. Nhưng không phải ca khúc nào trên top trending cũng là hit".

Nếu các nhãn hàng, bầu show dựa vào sức hút từ view để mời đi diễn, anh thấy hợp lý không?

Đúng là như vậy! Thông thường các nhãn hàng và bầu show sẽ lựa chọn những ca sĩ hay có sức hút biểu diễn! Quan trọng nhất là bài hát hit, đảm bảo được việc bán vé và khách phải đông bàn thì họ sẽ mời. Thế nhưng, view Youtube cao mà không biểu diễn live tốt thì chưa chắc bầu show họ mời.

Cao Thái Sơn: “Tôi ít xuất hiện vì chăm chỉ chạy show” - Ảnh 6.

Cao Thái Sơn: “Tôi ít xuất hiện vì chăm chỉ chạy show”.

Anh từng chia sẻ mình thất tình và đau khổ, vậy hiện tại cuộc sống tình cảm của anh ra sao?

Tôi là người sống chung thuỷ và hết lòng với người mình yêu. Cuộc sống của tôi hiện tại vẫn ổn. Tôi luôn cân bằng thời gian chăm sóc gia đình và công việc để mọi thứ cân bằng, tuy nhiên cũng có những lúc mình stress nặng nhưng không muốn chia sẻ với ai.

Khi nào anh sẽ công khai chuyện tình yêu của mình với khán giả?

Tôi muốn giữ cho mình một mối quan hệ không ồn ào, muốn khán giả biết đến Cao Thái Sơn qua những sản phẩm âm nhạc và sự cống hiến nghệ thuật của mình.

Anh có định sẽ kết hôn không?

Hiện tại tôi đang hạnh phúc với những gì mình có. Còn về kết hôn thì khi nào mình gặp được người phù hợp thì đó chỉ là thủ tục thôi! Tôi cũng muốn lên xe cưới lắm rồi (cười).

Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!


Băng Châu (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem