Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Ai chẳng thích tiền, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng nhất"

Lương Kết - Hải Phong Thứ hai, ngày 01/02/2021 09:42 AM (GMT+7)
“Ai mà chẳng thích tiền, nhưng danh dự là điều thiêng liêng nhất. Chết cũng không mang tiền theo được”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với báo giới tại buổi họp báo sau khi Đại hội XIII của Đảng bế mạc.
Bình luận 0

Sáng nay, 1/2/2021, sau khi Đại hội XIII của Đảng bế mạc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp báo để trao đổi thông tin về Đại hội với toàn thể báo giới. Ông Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo T.Ư điều hành buổi họp báo.

Tham dự họp báo còn có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, Trưởng Ban đối ngoại T.Ư; ông Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông, ông Lê Mạnh Hùng Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIII và nhiều vị lãnh đạo khác. 

Cập nhật: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo sau khi Đại hội bế mạc - Ảnh 2.

Công tác chuẩn bị cho buổi họp báo sau khi Đại hội XIII bế mạc đang được triển khai. (Ảnh: H.P)

9h40: Sau khi đọc xong diễn văn bế mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo của Đảng di chuyển từ phòng họp chính sang phòng họp báo.

Cập nhật: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo sau khi Đại hội bế mạc - Ảnh 3.

Báo chí truyền thông chuẩn bị sẵn sàng tại cuộc họp báo. (Ảnh: H.P)

10h04: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng bước vào phòng họp báo của Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ nên được Đại hội thống nhất rất nhanh

10h15: Sau khi ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp báo, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu mở màn buổi họp báo với sự thân tình và chân thành vốn có.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giãi bày: Tôi vừa mới từ Đại hội về thẳng đây, phát biểu bế mạc xong ra chào và bắt tay các Đoàn. Vào đây đang hồi hộp, gặp báo chí sợ lắm (cười). Tôi nói thế cho vui vì tôi có thời gian cũng làm báo, tính ra gần 30 năm nhưng làm ở tạp chí. Từ khi tập sự sau khi tốt nghiệp đại học, rồi làm tư liệu, phát triển lên rồi làm Tổng Biên tập. 30 năm làm quen và biết tư duy, phương pháp cách làm của nhà báo. 

"Vần đề thứ hai của khâu tổ chức tốt là chúng ta ngăn ngừa được tình trạng đại biểu gặp gỡ nhau, ăn uống liên hoan, thậm chí là xin phiếu bầu cho nhau. Chúng ta đã quyết tâm ngăn chặn và làm có hiệu quả vấn đề này".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông nói tiếp: Sau mỗi kỳ Đại hội, với tư cách đại biểu dự Đại hội tôi luôn muốn gặp anh em báo chí trong và ngoài nước để cảm ơn, chúc mừng các nhà báo, báo cáo Đại hội đã thành công rất tốt đẹp. 

"Tôi phải cân nhắc rất kỹ mới nói rằng Đại hội của chúng ta thành công rất tốt đẹp. Thời gian Đại hội rút ngắn được gần 2 ngày. Cảm nhận của cá nhân tôi là rất vui mừng, phấn khởi vì Đại hội thành công một cách rất thực chất", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ông chia sẻ thêm, ông đã dự nhiều Đại hội và thấy Đại hội này thành công rất tốt đẹp cả về nội dung và cách thức làm việc. Kết quả cuối cùng Đại hội đã thông qua Nghị quyết. Công tác Đại hội khó nhất là các Văn kiện mà kỳ này, Văn kiện rất nhiều...

Cập nhật: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo sau khi Đại hội XIII bế mạc - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng chủ trì họp báo.

10h18: Nói về công tác nhân sự của Đại hội XIII, Tổng Bí thư cho biết: Công tác nhân sự chúng ta bắt đầu chuẩn bị từ năm 2018. Chưa bao giờ làm kỹ và cẩn thận như lần này. Chuẩn bị chu đáo, khách quan, công tâm, làm từng bước, làm từng việc, từ rộng đến hẹp. Chính vì vậy, khi công tác nhân sự được đưa ra Đại hội, Đại hội không phải bàn nhiều và thống nhất rất nhanh.

Công tác tổ chức phục vụ Đại hội chu đáo, từ nơi ăn, chốn ở, việc đi lại... Công tác tổ chức cho các Đoàn rất cẩn thận, tạo mọi điều kiện cho các đại biểu, đặc biệt là vấn đề bảo đảm an ninh tuyệt đối cho Đại hội, nhất là khi cả nước đang phải đối mặt với dịch Covid-19. 

"Vần đề thứ hai của khâu tổ chức tốt là chúng ta ngăn ngừa được tình trạng đại biểu gặp gỡ nhau, ăn uống liên hoan, thậm chí là xin phiếu bầu cho nhau. Chúng ta đã quyết tâm ngăn chặn và làm có hiệu quả vấn đề này", Tổng Bí thư khẳng định.

Nghị quyết phát huy hiệu quả, Đại hội mới thành công thực sự

10h22: Tiếp tục trao đổi với báo giới, Tổng Bí thư cho biết, Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp, vấn đề quan trọng hơn cả bây giờ là đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống thế nào để nghị quyết phát huy hiệu quả, nhanh chóng đi vào thực tiễn, nâng cao đời sống nhân dân.

"Vừa qua tổng kết thấy khâu tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, sau Đại hội lần này chúng ta phải thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết thế nào để thực hiện hiệu quả nhất, làm sao nước phải giàu, dân phải mạnh, đời sống của nhân dân sung sướng hơn, như thế mới là thành công của Đại hội", người đứng đầu Đảng nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, Tổng Bí thư vẫn nhắc lại: Đến giờ phút này phải khẳng định Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, truyền được cảm hứng, quyết tâm ý chí, bản lĩnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới, sánh vai với các quốc gia phát triển trên thế giới. 

10h26: Tâm sự thêm với báo giới, Tổng Bí thư cho biết: Tôi cũng rất chịu khó đọc báo, nghe đài, thấy lần này báo chí có Trung tâm báo chí Đại hội hoành tráng, anh chị em phóng viên làm việc hết mình. 

"Việc làm báo rất vất vả, làm cả ngày, cả đêm, có khi đêm nghĩ được một câu phải dậy sửa. Báo chí kỳ này đưa tin kịp thời nhanh chóng. Ngay cả buổi đêm khi Đại hội vừa công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, báo chí cũng đưa tin rất nhanh, nhân dân rất hồ hởi, phấn khởi khi có thông tin kịp thời. Nếu không sẽ có những ý kiến suy diễn thế này, thế kia. Bên cạnh đó, thời gian qua, báo chí đã kịp thời phát hiện luồng tư tưởng xấu, đấu tranh phản bác lại những luận điệu xấu đó", Tổng Bí thư chốt lại vai trò của báo chí trong kỳ Đại hội XIII.

Bắt đầu phần hỏi đáp

10h30: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư thông báo chính thức bắt đầu phần hỏi đáp dành cho báo giới với thời gian khoảng 40 phút.

PV Đài truyền hình Việt Nam VTV: Tổng Bí thư đã nói về thành công của Đại hội và phân tích các nguyên nhân. Xin Tổng Bí thư cho biết còn nguyên nhân nào khiến Đại hội XIII thành công như vậy? Tôi tâm đắc về phát biểu của Tổng Bí thư, nói rằng khâu thực hiện, triển khai Nghị quyết mới quan trọng hơn cả. Mong TBT phân tích rõ thêm?

PV báo Pháp luật TP.HCM: Mong Tổng Bí thư có nhiều sức khỏe để gánh vác trọng trách của mình. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng khóa XII rất tốt. Nhưng trong Hội nghị phòng chống tham nhũng, chúng ta vẫn đánh giá đây mới là bước đầu. Vậy nhiệm kỳ tiếp theo Đảng sẽ có những điều chỉnh gì để công tác phòng chống tham nhũng được bền vững hơn?

PV TTXVN: Đại hội đã thống nhất những giải pháp cho những nguy cơ tụt hậu, quan liêu tham nhũng lãng phí, đi chệch hướng XHCN, tự diễn biến... Vậy Tổng Bí thư đánh giá nguy cơ nào là cần phải đặc biệt quan tâm? Đảng sẽ chọn đâu là đột phá trong nhiệm kỳ này?

PV báo VNE: Văn kiện Đại hội XIII đã đưa ra tầm nhìn 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, Việt Nam vẫn kiên định đi theo con đường XHCN. Xin Tổng Bí thư cho biết tiếp về nội dung này?

Người ta xách cả vali đô la tới Ủy ban Kiểm tra T.Ư định biếu xén, lấp liếm

10h45: Tổng Bí thư cảm ơn lời chúc mừng và chúc sức khỏe của báo giới, ông nói "mừng thì mừng rồi nhưng cũng lo, sắp tới nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, phức tạp, có những điều chưa lường hết được".

"Sức khỏe là yếu tố rất quan trọng để làm việc. Giờ tôi không được khỏe lắm, tuổi cũng cao, tôi cũng xin nghỉ rồi, thế nhưng Đại hội bầu thì vẫn phải làm, vì nhiệm vụ đảng viên phải chấp hành, nên tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng làm được hay không tập thể phải thống nhất, đoàn kết trên dưới một lòng. Một cá nhân vai trò cũng quan trọng nhưng cũng chỉ là một cá nhân", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói. 

Tổng Bí thư nói tiếp: Nói về phòng chống tham nhũng nhiều lúc tôi thấy ngượng vì mình nói nhiều quá. Tôi bảo nếu tôi nói nhiều lại sợ bị ghét. Nhưng các anh em và mọi người bảo tôi: "Bác cứ nói đi, bác càng nói càng yêu" (cười).

Tổng Bí thư: "Ai chẳng thích tiền, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng nhất" - Ảnh 5.

Tổng Bí thư trả lời báo giới.

"Phải khẳng định, tham nhũng ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Chỉ là nhiều hay ít, rộng hay hẹp. Đây là bệnh của những người có tiền, có chức. Không chỉ tham nhũng mà là tiêu cực, lợi ích nhóm", Tổng Bí thư chia sẻ.

Ông nhớ lại: Cuộc phát động phòng chống tham nhũng bắt đầu từ năm 2013, khi tôi được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng. Từ 2013 đến giờ chúng ta làm liên tục, xử bao nhiêu vụ, bao nhiêu Ủy viên Bộ Chính trị, T.Ư Đảng đi tù. Thu hồi bao nhiêu triệu đô la, bao nhiêu tỷ đồng. 

Tôi xin khẳng định lại: Cuộc chiến chống tham nhũng là không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm, bất kể đó là ai. Trước anh em thấy tôi mệt, yếu, sợ cuộc chiến chống tham nhũng chùng xuống. Nhưng tôi nói kể cả mai diễn ra Đại hội, hôm nay tới ngày xét xử vẫn phải đưa ra tòa. Như các đồng chí thấy, vừa qua gần Đại hội nhưng chúng ta vẫn đưa ra khởi tố, xét xử cả Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo cả những thành phố lớn của Hà Nội, TP.HCM...

"Làm không phải cốt để trị ai hay do thù oán ai. Đây hoàn toàn là vấn đề nhân văn, nhân đạo. Bác Hồ từng nói: Cưa một cành mọt sâu để cứu cả cái cây. Xử một vài người để răn đe, ngăn ngừa người khác không vi phạm nữa. Chứ không phải cốt xử cho nhiều, cho nặng mới là nghiêm", Tổng Bí thư phân tích thêm. 

Người đứng đầu Đảng nói tiếp: Chưa bao giờ một khóa mấy ông Bộ Chính trị đi tù, bị cách chức, tịch thu lại bao nhiêu tài sản. Chỉ riêng một vụ việc mà đã thu hồi tới 300 triệu USD. 

Ông dẫn chứng: Có người hối lộ xách va li tiền tới Ủy ban Kiểm tra T.Ư định biếu xén, lấp liếm. Tôi nói với đồng chí cán bộ kiểm tra cứ mở ra xem trong vali là gì. Mở ra thấy trong toàn tiền đô la, tôi bảo khóa lại, lập biên bản, bắt người ta ký vào đây rồi xách vali về. 

"Đấu tranh chống tham nhũng phức tạp khó khăn như vậy. Nếu không có bản lĩnh, dũng khí, tình cảm chân chính thì không làm được, dễ mắc lắm. Ai chẳng thích tiền. Nhưng danh dự là điều thiêng liêng nhất. Chết không mang theo tiền được. Đây là cuộc đấu tranh gian khổ, kéo dài, quyết liệt và gian nan. Vừa qua mới là bước đầu chúng ta ngăn chặn nó mà thôi", ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

4 nguy cơ đe dọa sự tồn vọng của chế độ 

10h55: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trả lời câu hỏi của báo chí về 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vọng của chế độ (nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch). 

"Tôi tin tưởng rằng, khi chúng ta thực sự đoàn kết, vững vàng, bản lĩnh cao và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, không có thể lực nào có thể ngăn cản sự phát triển của đất nước ta"

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng

Ông Võ Văn Thưởng cho biết, với bốn nguy cơ mà Hội nghị Trung ương của khóa VII (năm 1994) chỉ ra, trong những năm qua Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tích cực đấu tranh, ngăn ngừa và đẩy lùi những nguy cơ này. 

Tuy nhiên đến nay các nguy cơ này vẫn còn tồn tại, bên cạnh đó có thể còn một số mặt diễn biến phức tạp hơn. 

Bốn nguy cơ này có quan hệ chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau, nguy cơ nào cũng nghiêm trọng vì thế cần phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, không thể chủ quan xem thường một nguy cơ nào. 

Xét về tổng thế thì yếu tố bên trong, yếu tố nội lực của Đảng, đất nước và nhân dân ta là quan trọng nhất. Các thế lực thù địch luôn muốn thực hiện diễn biến hòa bình đối với Đảng ta, chế độ.

"Tôi tin tưởng rằng, khi chúng ta thực sự đoàn kết, vững vàng, với bản lĩnh cao và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, không có thế lực nào có thể ngăn cản sự phát triển của đất nước ta", ông Võ Văn Thưởng nói.

Sau câu trả lời này, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cũng tuyên bố thời gian họp báo thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng đã kết thúc (lúc 10 giờ 55 phút).

11h00: Trước khi ra về, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa gửi lời cảm ơn các phóng viên báo chí trong và ngoài nước có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay, những người đã tích cực đưa tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng trong suốt 1 tuần qua.

 "Chưa bao giờ tôi thấy có cuộc họp báo nào đông phóng viên báo chí tham dự như cuộc họp báo này", Tổng Bí thư cười tươi trước khi đứng dậy. Vừa đi ra cửa ông vừa vẫy tay chào tạm biệt báo giới trong phòng họp báo. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem