Carnaval Hạ Long đón chào mùa hè mới

Thứ sáu, ngày 25/04/2014 07:23 AM (GMT+7)
Qua 7 năm tổ chức, Carnaval Hạ Long đã trở thành một thương hiệu du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Với lễ hội đường phố lộng lẫy sắc màu ánh sáng, sự kiện này hy vọng sẽ thu hút khoảng 500.000 lượt khách đến với thành phố biển.
Bình luận 0
Sức hấp dẫn khó cưỡng

Carnaval Hạ Long 2014 chính thức khai mạc từ 20 giờ ngày 30.4 tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, QTV. Với chủ đề "Quảng Ninh - Hội tụ và lan tỏa”, lễ hội năm nay hứa hẹn là một bữa tiệc văn hóa sôi động, để lại nhiều ấn tượng đẹp về thành phố du lịch trong lòng du khách.

Lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2013 thu hút đông đảo du khách.
Lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2013 thu hút đông đảo du khách.

Carnaval Hạ Long 2014 gồm các hình thức biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu kết hợp Carnaval đường phố. Trong đó, phần biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu có chủ đề "Ấn tượng Hạ Long” thể hiện vẻ đẹp Hạ Long dưới nhiều góc nhìn. Phần Carnaval mang chủ đề chính là "Hội tụ sắc màu- Lan tỏa lợi ích” sẽ được thể hiện bằng nhiều khối diễn diễu kết hợp xe hoa, mô hình sàn diễn di động được trang trí theo các chủ đề như "Hạ Long- Thành phố khát vọng Rồng Bay”, "Miền đất hội tụ những kiệt tác tự nhiên”... Sẽ có khoảng 3.800 diễn viên không chuyên và chuyên nghiệp, hoa hậu, người mẫu, vũ công cùng với 4 đoàn nghệ thuật nước ngoài trình diễn tại Carnaval Hạ Long 2014. Đó là các đoàn nghệ thuật của Lào, Hàn Quốc, Udon Thani (Thái Lan) và đoàn Quảng Tây (Trung Quốc).

Cơ hội cho du lịch

Ông Đào Xuân Đan - Chủ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết, mọi năm lễ hội này do tỉnh chủ trì nhưng năm nay, lần đầu tiên TP.Hạ Long đứng ra đăng cai tổ chức mọi khâu. Năm nay, nhằm tránh tình trạng chặt chém khách du lịch, Hạ Long đã yêu cầu các cơ sở lưu trú phải niêm yết công khai dịch vụ và giá cho thuê phòng nghỉ. Ông Đan cũng cho biết, mùa du lịch 2014, thành phố đã kiên quyết chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng rong, đeo bám du khách, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu du lịch.

Năm nay, nhằm tránh tình trạng chặt chém khách du lịch, UBND Hạ Long đã yêu cầu các cơ sở lưu trú phải niêm yết công khai dịch vụ và giá cho thuê phòng nghỉ.

Đại diện một doanh nghiệp du lịch phía Nam cho biết, phục vụ du khách từ TP.HCM dự Lễ hội Carnaval Hạ Long năm nay, doanh nghiệp này mở 2 hành trình Hạ Long- Sapa- Hà Nội và Hà Nội- Yên Tử- Hạ Long- Ninh Bình- Sapa từ 5-6 ngày, đều khởi hành đúng ngày 30.4 để dự lễ khai mạc diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút cùng ngày tại đường Hoàng Quốc Việt, TP.Hạ Long. Các khách sạn 3 sao được công ty bố trí cho khách nghỉ ngơi đều nằm cạnh trục đường Hoàng Quốc Việt, chỉ đi bộ 5 - 10 phút là hoà ngay vào không khí diễu hành Carnaval, ngắm pháo hoa tầm thấp và xem các chương trình nghệ thuật hấp dẫn.

Bên cạnh dự hội, các công ty du lịch cũng phục vụ đầy đủ lịch trình tham quan như tour thông thường: Lên thuyền du ngoạn vịnh Hạ Long, ngủ đêm trên vịnh Hạ Long kéo dài 2 ngày 1 đêm, với lịch trình tham quan các tuyến điểm nổi tiếng nhất hiện nay như động Thiên Cung, hòn Gà Chọi, Mê Cung - hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp, hang Đầu Gỗ, Bái Tử Long, đảo Ngọc Vừng, đảo Quan Lạn... Khách có thể tham quan làng chài Vạn Giá để khám phá cuộc sống đặc trưng của người dân trên biển, chứng kiến cảnh học sinh đến trường nổi bằng những chiếc thuyền nhỏ. Tour du lịch ngắn ngày này có giá khoảng 2,6 triệu đồng/du khách.

Thúy Ngà (Thúy Ngà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem