Cầu thủ SHB Đà Nẵng chia sẻ tương lai, gửi tâm thư xin lỗi NHM

Cao Oanh Thứ bảy, ngày 12/08/2023 07:35 AM (GMT+7)
Đội trưởng Hoàng Minh Tâm viết tâm thư gửi tới người hâm mộ sông Hàn ngay sau khi SHB Đà Nẵng nhận vé xuống hạng Nhất mùa tới. Tiền vệ Phan Văn Long cũng chia sẻ tương lai của bản thân khi SHB Đà Nẵng xuống hạng.
Bình luận 0

Cầu thủ SHB Đà Nẵng gửi tâm thư xin lỗi NHM

Việc SHB Đà Nẵng phải xuống hạng đã nằm trong dự đoán của đại đa số khán giả. Tính đến trước vòng đấu cuối cùng, đội bóng sông Hàn thất thế nhất trong cuộc chiến trụ hạng.

So với TP.HCM và Bình Dương, SHB Đà Nẵng không còn quyền tự quyết. Chỉ cần TP.HCM và Bình Dương hòa nhau ở trận đấu cùng giờ, thầy trò HLV Phạm Minh Đức sẽ phải nhận vé xuống hạng bất chấp kết quả trong cuộc đối đầu Khánh Hòa có ra sao đi nữa.

Và rốt cuộc điều này đã xảy ra. TP.HCM hòa 0-0 Bình Dương trên sân Thống Nhất, qua đó 2 đội bóng này cùng nhau ở lại V.League.

Trong ngày chia tay V.League, SHB Đà Nẵng đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 3-1 nhờ cú hattrick của Lucao. Cay đắng thay, chiến thắng này chỉ giúp đội chủ sân Hòa Xuân ngẩng cao đầu chia tay với giải đấu số một Việt Nam cấp CLB.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng chia sẻ tương lai, gửi tâm thư xin lỗi NHM - Ảnh 1.

CLB SHB Đà Nẵng chính thức xuống hạng.

Ngay sau khi trận đấu với Khánh Hòa kết thúc, đội trưởng Hoàng Minh Tâm viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ. Tiền vệ sinh năm 1990 chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi thà đánh đổi tính mạng của mình để đổi lại điều tốt đẹp nhất với nơi mình đã sinh ra và gắn bó. Ngày hôm nay nó sẽ theo và ám ảnh tôi đến hết cuộc đời.

Tôi không mong nhận được sự tha thứ của mọi người. Bằng tất cả lòng chân thành, tôi chỉ tha thiết làm ơn và xin mọi người đừng xỉa xói và đụng chạm đến tất cả thành viên trong đội bởi vì họ đã cố gắng hết sức rồi.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng chia sẻ tương lai, gửi tâm thư xin lỗi NHM - Ảnh 2.

Đội trưởng Hoàng Minh Tâm viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ.

Tất cả mọi hậu quả tôi xin chịu trách nhiệm hết với CLB và người hâm mộ. Một lần nữa xin lỗi mọi người và cảm ơn tất cả đã luôn bên cạnh đội bóng".

Về phần mình, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ: "Khi đá với CLB Khánh Hòa, chúng tôi rất thoải mái, cố gắng đá cống hiến trận cuối để chia tay thật đẹp mà không quan tâm đến kết quả trận đội TPHCM - Bình Dương. Điều đó thể hiện rõ khi các em thoải mái tâm lý rồi thì chơi tốt.

Dĩ nhiên buồn thì có buồn, nhưng cả đội xác định sẽ làm lại. Tôi nghĩ nếu lãnh đạo thành phố có sự quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn trong thời gian tới thì ngay mùa sau Đà Nẵng hoàn toàn có thể giành quyền quay lại V-League".

Chia sẻ với PV Dân Việt, cầu thủ Phan Văn Long bộc bạch: "Hiện tại tôi cảm thấy đây là cú sốc lớn đối với bản thân tôi, thứ 2 tôi cảm thất thất vọng về bản thân vì không giúp được CLB trụ hạng".

Cầu thủ SHB Đà Nẵng chia sẻ tương lai, gửi tâm thư xin lỗi NHM - Ảnh 3.

Phan Văn Long cho biết bản thân rất buồn khi không giúp CLB trụ hạng thành công.

"Thất bại này là do sự yếu kém về chuyên môn của chúng tôi, nên mong người hâm mộ luôn đồng hành với chúng tôi những lúc như thế này, tập thể đội xin cảm ơn và gửi lời xin lỗi đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ", tiền vệ gốc Quảng Nam chia sẻ.

Nói về tương lai của bản thân trong thời gian tới tiền vệ Phan Văn Long cho hay: "Với bản thân tôi trừ khi CLB SHB Đà Nẵng không cần đến tôi thì tôi mới rời đi, nếu CLB còn cần thì tôi luôn ở đây và đồng hành cùng CLB trong bất cứ hoàn cảnh nào".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem