Cầu thủ U23 Việt Nam phải rời sân trên cáng, tình trạng ra sao?

Đông Hưng Thứ năm, ngày 19/05/2022 23:16 PM (GMT+7)
Trong chiến thắng 1-0 trước U23 Malaysia, 2 cầu thủ U23 Việt Nam đã dính chấn thương và phải rời sân là Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh, trong đó chấn thương của Lê Văn Xuân được xác nhận là khá nặng.
Bình luận 0

U23 Việt Nam có một trận đấu vất vả trước U23 Malaysia trong trận bán kết SEA Games 31 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Thầy trò HLV Park Hang-seo đã vấp phải một "chiếc xe bus" mà các cầu thủ U23 Malaysia đã dựng lên và chỉ có thể giành vé vào chung kết nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Tiến Linh ở phút thứ 114.

Cầu thủ U23 Việt Nam phải rời sân trên cáng, tình trạng ra sao? - Ảnh 1.

Hadi Fayyadh Razak khiến Lê Văn Xuân dính chấn thương nặng. Ảnh: Cao Oanh.

Lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, HLV Park Hang-seo chưa kịp vui thì đã phải bất an trước tình hình nhân sự của đội. Trong trận đấu khó nhọc với U23 Malaysia, 2 cầu thủ U23 Việt Nam đã dính chấn thương và phải rời sân là Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh, trong đó chấn thương của Lê Văn Xuân được xác nhận là khá nặng.

Cụ thể, trong một tình huống tấn công ở phút thứ 72, Lê Văn Xuân đã có tình huống va chạm cực mạnh với cầu thủ Hadi Fayyadh Razak bên phía Malaysia. Ngay lập tức, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC tỏ ra rất đau đớn và liên tục đập tay xuống đất. Đội trưởng Hùng Dũng đứng ngay đó đã tỏ ra hết sức lo lắng cho người đàn em và liên tục ra dấu thay người.

Cầu thủ U23 Việt Nam phải rời sân trên cáng, tình trạng ra sao? - Ảnh 2.

Lê Văn Xuân nằm quằn quại trên sân và không thể thi đấu tiếp. Ảnh: Cao Oanh.

Sau đó, Lê Văn Xuân đã lập tức phải rời sân bằng cáng cứu thương và được các bác sĩ đưa vào phòng thay đồ để kiểm tra kỹ hơn mức độ chấn thương.

Theo những thông tin ban đầu có được, dây chằng của hậu vệ 23 tuổi đã bị đứt. Sẽ cần phải chờ kết quả chụp MRI khớp gối để biết liệu rằng Lê Văn Xuân có thực sự bị đứt dây chằng hay không. Nhưng chắc chắn bất cứ tổn thương dây chằng nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của anh.

Cầu thủ U23 Việt Nam phải rời sân trên cáng, tình trạng ra sao? - Ảnh 3.

Lê Văn Xuân phải rời sân trên cáng. Ảnh: Cao Oanh.

Nếu đứt dây chằng đầu gối, Lê Văn Xuân nhiều khả năng sẽ phải nghỉ hết năm 2022, đồng nghĩa anh sẽ bỏ lỡ toàn bộ phần còn lại của mùa giải năm nay với Hà Nội FC.

Trở lại với cầu thủ mang áo số 9 Hadi Fayyadh Razak bên phía U23 Malaysia, sau pha vào bóng đầy tính ăn thua với Lê Văn Xuân, anh tiếp tục có pha va chạm với Tiến Linh và Văn Toản của U23 Việt Nam để rồi phải nhận thẻ vàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem