Cây cầu Hô Sán sẽ giúp người dân thoát nghèo

Bảo Yến Thứ bảy, ngày 03/09/2022 10:18 AM (GMT+7)
"Cây cầu này nối 2 bờ suối thượng nguồn sông Chảy. Sau này, có thể rất nhiều đôi bạn trẻ nên duyên từ đây. Đó là tiền đề cho sự phát triển lâu dài về sau" - ông Hoàng Đức Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) nói về cầu Hô Sán tại xã Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì).
Bình luận 0
Cây cầu Hô Sán sẽ tạo sự phát triển về sau - Ảnh 1.

Lễ cắt băng khánh thành cầu Hô Sán. Ảnh: Nguyệt Minh

Báo NTNN/Dân Việt cùng nhà tài trợ vừa tổ chức khánh thành cầu Hô Sán tại xã Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) và tặng quà cho người dân, học sinh nơi đây.

Dù mưa lớn nhưng cũng không thể ngăn cản được bước chân của đoàn thiện nguyện và người dân tới tham dự lễ khánh thành cầu.

Ông Hoàng Đức Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì đã bày tỏ sự xúc động, vui mừng khi được cùng người dân chứng kiến giây phút bàn giao, đưa vào sử dụng cây cầu.

nhung-khoanh-khac-hanh-phuc-6-16615027709001585729572-16615277142371033355267.jpeg

Ông Hoàng Đức Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Ảnh: Nguyệt Minh

Trước đây, cầu Hô Sán được Nhà nước đầu tư xây dựng, trải qua gần 2 thập kỷ, cầu đã bị xuống cấp trầm trọng. Mặt cầu gần như không còn mảnh ván gỗ nào lành lặn, những khoảng trống do gỗ bị mối mọt, gãy thủng ngày càng nhiều. Thành cầu cũng chỉ còn những khúc gỗ đã mục, dây văng bị ghỉ sét. Mối nguy hiểm ngày ngày đe dọa người dân, học sinh mỗi khi qua đây.

"Nhà hảo tâm góp tiền sửa chữa cầu giúp đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Nó góp phần phát triển kinh tế xã hội, giao lưu văn hóa. Cây cầu này nối 2 bờ suối thượng nguồn sông Chảy. Sau này, có thể rất nhiều đôi bạn trẻ nên duyên từ đây. Đó là tiền đề cho sự phát triển lâu dài về sau" - ông Hoàng Đức Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì chia sẻ.

Ông Hoàng Đức Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) phát biểu tại buổi lễ khánh thành cầu Hô Sán. Clip: Bảo Yến

"Từ đây, bản người Dao có cây cầu mới/Người dân, học sinh đi về qua cầu yên tâm hơn/Cảm ơn Báo Dân Việt và các nhà tài trợ". Bài hát người Dao dành tặng cho mọi người đã nói lên tình cảm của người dân nơi đây.

Để không phụ lòng các nhà hảo tâm đã có tâm huyết đóng góp đối với xã Hồ Thầu, tôi cũng mong muốn, cấp ủy chính quyền xã và bà con nhân dân thôn Tân Thành, thôn Hô Sán và các thôn lân cận phải giữ gìn, duy tu, bảo dưỡng cây cầu này để giá trị sử dụng được lâu bền hơn" – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì cho hay.

Lễ khánh thành, bàn giao cây cầu Hô Sán nối liền thôn Tân Thành, thôn Hô Sán của xã Hồ Thầu và tặng quà cho học sinh, người dân xã Hồ Thầu có tổng trị giá hơn 350 triệu đồng. Cây cầu dân sinh có trị giá là 183 triệu đồng.

Tại buổi lễ, đoàn thiện nguyện cũng trao tặng 100 phần quà cho các hộ dân và tặng quà cho thầy trò các trường Mầm non, Tiểu học, THCS Hồ Thầu.

Cụ thể, 100 phần quà cho người dân (gồm: Cá khô, bột canh, dầu ăn, mỳ chính, đường). Mỗi suất trị giá 350.000 đồng.

Trao tặng máy lọc nước, Tivi, tủ sách cho Trường Tiểu học Hồ Thầu.

Tặng bộ năng lượng mặt trời, bể inox và máy lọc nước cho Trường THCS Hồ Thầu.

Tặng 250 bộ quần áo mới cho học sinh và máy lọc nước cho Trường Mầm non Hồ Thầu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem