CĐV Thanh Hóa trèo lên mái nhà, bầu Đệ hứa cải tạo sân

Chủ nhật, ngày 23/02/2014 09:36 AM (GMT+7)
Việc hàng nghìn cổ động viên phải theo dõi trận đấu từ ngoài sân đã khiến Thanh Hóa phải nghiêm túc đặt câu hỏi về việc có hay không cải tạo sân Thanh Hóa.
Bình luận 0

Sân Thanh Hóa chỉ có sức chứa 11.000 người nên ở trận đấu chiều qua với Hà Nội T&T, hàng nghìn cổ động viên Thanh Hóa đã phải xem trận đấu qua các nhà cao tầng bên ngoài sân bóng. Có nhiều cổ động viên còn trèo lên cả sân thượng và... mái nhà để tiện theo dõi trận đấu, gây ra những quan ngại về tính an toàn.

Sân Thanh Hóa không còn chỗ trống. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Sân Thanh Hóa không còn chỗ trống. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trận cầu tâm điểm vòng 6 V-League đã kết thúc tốt đẹp cả trên phương diện kết quả và tổ chức. Trên sân, đội bóng xứ Thanh đánh bại Hà Nội T&T với tỉ số 3-1 trong một trận cầu có chất lượng chuyên môn cao. Ngoài sân, ban tổ chức đã làm rất tốt công việc khi nguy cơ vỡ sân và bạo lực được ngăn chặn triệt để.

Hơn 11.000 vé ở sân Thanh Hóa được bán làm 3 đợt. Đợt một từ sáng tới 10 giờ. Đợt hai từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Đợt ba diễn ra trong thời gian còn lại. Với cách bán vé này, sân Thanh Hóa đã ngăn chặn được nguy cơ phe vé. Số lượng người hâm mộ phải mua vé “chợ đen” giá cao là không nhiều.

Tuy nhiên, việc hàng nghìn cổ động viên phải theo dõi trận đấu từ ngoài sân đã khiến Thanh Hóa phải nghiêm túc đặt câu hỏi về việc có hay không cải tạo sân Thanh Hóa.

Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của Thanh Hóa thừa nhận: “Với sức chứa như thế này thì không thể đáp ứng được nhân dân Thanh Hóa. Hôm nay có rất nhiều lãnh đạo tỉnh. Tôi nghĩ mùa bóng năm tới này, với chủ trương và đề xuất của chúng tôi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ chấp nhận cho cải tạo sân.”

“Tôi đã đề phòng phương án vỡ sân. Nhưng hôm nay, lực lượng an ninh của chúng tôi làm rất tốt. Chúng tôi đã làm công tác tư tưởng ngay từ đầu. Chúng tôi phát động phấn đấu sân Thanh Hóa, các cổ động viên, các tổ chức của Thanh Hóa lấy giải Nhất (dành cho cổ động viên) mùa 2014.”

Không khí trên sân là cực kì cuồng nhiệt. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Không khí trên sân là cực kì cuồng nhiệt. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hội cổ động viên Thanh Hóa hoạt động khá chuyên nghiệp. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Hội cổ động viên Thanh Hóa hoạt động khá chuyên nghiệp. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Nhưng sức chứa quá nhỏ của sân Thanh Hóa đã tạo ra nhiều vấn đề. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nhưng sức chứa quá nhỏ của sân Thanh Hóa đã tạo ra nhiều vấn đề. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hàng nghìn cổ động viên không vào được sân và phải đứng trên các nhà cao tầng xung quanh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Hàng nghìn cổ động viên không vào được sân và phải đứng trên các nhà cao tầng xung quanh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Nhiều người phải lên cả mái nhà xem trận đấu. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nhiều người phải lên cả mái nhà xem trận đấu. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hi vọng sân Thanh Hóa sẽ sớm được cải tạo. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Hi vọng sân Thanh Hóa sẽ sớm được cải tạo. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Vietnamplus (Theo Vietnamplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem