CEO Nguyễn Phương Hằng 'quay xe', không gặp nhà báo Đức Hiển như đã 'hẹn'

Mỹ Quỳnh - Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 16/11/2021 12:22 PM (GMT+7)
Dù khẳng định chắc nịch sẽ đến gặp nhà báo Đức Hiển và Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trong sáng nay (16/11), nhưng quá giờ hẹn vẫn không thấy CEO Nguyễn Phương Hằng xuất hiện.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đã quá giờ "hẹn" 10h sáng ngày 16/11 gần 2 tiếng, CEO Nguyễn Phương Hằng vẫn không xuất hiện trước trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM để gặp nhà báo Đức Hiển như đã nói trước đó.

CEO Nguyễn Phương Hằng 'quay xe', không  gặp nhà báo Đức Hiển như đã 'hẹn' - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt tại đường Hoàng Việt, quận Tân Bình - nơi có trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM để yêu cầu người dân không tụ tập. Ảnh: M.Q

Trước trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM, trong sáng nay thi thoảng có vài người dân chạy đến ngó nghiêng nhưng lập tức bị công an yêu cầu đi nơi khác. Một vài youtuber cũng không ngoại lệ, được lực lượng chức năng giải tán ngay lập tức. Phía bên trong trụ sở của báo này, không khí vẫn yên ắng như ngày thường. Trước cổng, một vài phóng viên ngồi túc trực, theo dõi diễn biến.

Trước đó, vào khoảng 9h20 phút sáng cùng ngày, trên facebook cá nhân cũng như facebook trợ lý của mình, CEO Nguyễn Phương Hằng đã thông báo lịch livestream mới nhất. 

Theo đó, vào 9h40 phút bà sẽ livestream trên kênh Tiktok của mình. Như vậy, dù khẳng định chắc nịch sẽ đến gặp Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (ông Mai Ngọc Phước) để "trao đổi" nhưng nữ CEO này đã không thực hiện.

CEO Nguyễn Phương Hằng 'quay xe', không  gặp nhà báo Đức Hiển như đã 'hẹn' - Ảnh 2.

Một số người dân có mặt trước cơ quan báo Pháp Luật TP.HCM nhưng rời đi ngay sau khi công an yêu cầu. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trên livestream của mình, CEO Nguyễn Phương Hằng cho biết, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM nhắn tin cho bà về việc sẽ không tiếp đón vì báo chưa tiếp khách trở lại để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã tới trụ sở báo để khảo sát và nhận được câu trả lời tương tự, do đó bà Phương Hằng quyết định không đến.

"Hôm nay báo trả lời chưa tiếp dân, thì tôi sẽ chờ khi nào có thông báo chính thức tiếp dân trở lại tôi sẽ đăng ký đầu tiên để đến gặp Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập. Họ buộc phải tiếp tôi vì tôi là công dân, vợ chồng tôi đến một cách đàng hoàng. Phó Tổng Biên tập không tiếp thì Tổng Biên tập phải tiếp, không thể nói là không tiếp chúng tôi. Vì chúng tôi có những câu chuyện cần gặp những con người đó", bà Phương Hằng nói trên livestream.

CEO Nguyễn Phương Hằng "quay xe", không xuất hiện gặp nhà báo Đức Hiển - Ảnh 3.

Khung cảnh yên tĩnh xung quanh trụ sở báo Pháp luật TP.HCM. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ngoài ra, bà Phương Hằng cũng khẳng định, 14h chiều nay sẽ vẫn đến trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng để gặp nhà báo Hàn Ni vì trụ sở báo này vẫn tiếp dân bình thường. 

Bà Hằng cho biết đã báo cho công an địa phương, đồng thời cho người đến khảo sát trước tình hình để đảm bảo việc đến trụ sở báo được suôn sẻ.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng thông báo trên trang cá nhân về việc lên lịch hẹn gặp nhà báo Đức Hiển và nhà báo – luật sư Hàn Ni. Cụ thể, 10h00 sáng ngày 16/11 sẽ đến gặp Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM để "trao đổi"; 14h00 sẽ đến tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng để gặp nhà báo Hàn Ni.


CEO Nguyễn Phương Hằng "quay xe", không xuất hiện gặp nhà báo Đức Hiển - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream sáng 16/11. Ảnh chụp màn hình

Bà Nguyễn Phương Hằng lý giải, trước đây bà đã từng gửi thư đến tòa soạn nhưng không được phản hồi nên đến trực tiếp để gặp.

"Đây là nguyện vọng chính đáng của tôi, và tôi đã công bố đến tất cả quý khán giả trên cả nước, nên tôi phải đến", bà Nguyễn Phương Hằng thông tin.

Đáp lại "kèo" gặp mặt này, nhà báo Đức Hiển - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM cho biết, ông sẽ không tiếp bà Nguyễn Phương Hằng vì không có nhu cầu. Đồng thời, cơ quan báo cũng không tiếp dân, không tiếp khách từ ngày 11/5 tới nay để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, bà Nguyễn Phương Hằng cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Tương tự, phía nhà báo Hàn Ni cũng cho biết sẽ không gặp bà Phương Hằng. Nếu bà Hằng đến cơ quan báo Sài Gòn Giải Phóng thì vẫn được tiếp đón như những người dân khác. Nhân viên Phòng Bạn đọc sẽ đón tiếp và ghi nhận những yêu cầu của bà Phương Hằng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem