CGV xin lỗi khán giả vì hình ảnh "đường lưỡi bò phi pháp" trong phim

Hà Thúy Phương Thứ hai, ngày 14/10/2019 17:00 PM (GMT+7)
CGV Việt Nam chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả Việt Nam vì đã phát hành "Everest - Người tuyết bé nhỏ" trong đó có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.
Bình luận 0

img

Trước sự việc hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp xuất hiện trên tấm bản đồ Trung Quốc trong phim "Everest - Người tuyết bé nhỏ" đang gây bức xúc trong dư luận, trả lời Dân Việt, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc phát hành CGV Việt Nam, đơn vị phát hành phim này tại Việt Nam cho hay:

"Bộ phim "Everest - Người tuyết bé nhỏ" bắt đầu chiếu tại Việt Nam vào ngày 4/10 tại các cụm rạp của CGV. Tuy nhiên/ tối 13/10, nhận được thông tin bộ phim có những cảnh bản đồ Trung Quốc liên quan đến “đường lưỡi bò” phi pháp, CGV ngay lập tức đã cho thu hồi tất cả các ấn phẩm quảng cáo và dừng chiếu bộ phim.

Với tư cách là nhà phát hành, CGV  nghiêm túc nhận khuyết điểm do sơ xuất trong quá trình phát hành phim. Nhận thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng, CGV trân trọng gửi lời xin lỗi đến khán giả Việt Nam và sẽ tuân thủ ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan nhà nước".

img

Trước đó, trả lời Tuổi trẻ Online, ông Nguyễn Hoàng Hải không nhắc đến nghi vấn "đường lưỡi bò" phi pháp mà khán giả vừa phát hiện, ông lấy lý do rút phim khỏi rạp là vì "... phim "Everest - Người tuyết bé nhỏ" đã chiếu gần hai tuần, lại là phim hoạt hình vào ngày trong tuần ít khách nên hôm nay CGV đã quyết định ngừng khai thác".

Cũng chiều 14/10, bà Nguyễn Thu Hà - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Cục Điện ảnh sẽ nhận trách nhiệm. Theo bà Nguyễn Thu Hà, Hội đồng duyệt phim đã rất thận trọng, làm việc trách nhiệm và cảnh giác hết sức trong việc duyệt phim, đáng tiếc là khó tránh khỏi sai sót. 

“Nhưng người nhận trách nhiệm sẽ là tôi, chứ không thể bắt chủ tịch hội đồng nhận trách nhiệm được. Thường thì Cục trưởng Cục Điện ảnh không có trách nhiệm xem toàn bộ phim cần duyệt. Nhưng tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm của đơn vị quản lý nhà nước”.

Bà Hà cũng cho biết, đã trao đổi với CJ CGV về việc phim dừng chiếu trên toàn bộ hệ thống rạp. Toàn bộ trailer cũng đã tháo gỡ trên hệ thống.

Được biết, bộ phim hoạt hình "Everest - Người tuyết bé nhỏ" (tựa tiếng Anh là Abominable) đã được trình chiếu tại Mỹ vào cuối tháng 9/2019 và dễ dàng chiếm ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ khi thu 20,9 triệu USD từ 4.242 rạp. 

"Abominable" là câu chuyện về cô bé Yi (Chloe Bennet) cùng hai người bạn hàng xóm (Tenzing Norgay Trainor, Albert Tsai) tại thành phố Thượng Hải. Số phận khiến lũ trẻ gặp gỡ một chú người tuyết ngộ nghĩnh được đặt tên là Everest. Trước sự săn đuổi của kẻ xấu, Yi quyết tâm đưa Everest trở về ngôi nhà của sinh vật nằm trên dãy Himalaya hùng vĩ.

Dự án "Abominable" do đạo diễn Jill Culton thực hiện với kinh phí khoảng 75 triệu USD. Bộ phim hoạt hình do DreamWorks và hãng phim Pearl Studios tại Trung Quốc hợp tác sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem