Chán cảnh thất nghiệp, HLV Kiatisak trở lại ĐT Thái Lan?

Thứ ba, ngày 02/06/2020 19:10 PM (GMT+7)
Trước những thông tin cho rằng mình chuẩn bị trở lại làm việc cho ĐT Thái Lan trong thời gian tới, HLV Kiatisak Senamuang đã lên tiếng phản bác. Tuy vậy, ông không ngần ngại bóng gió về một ngày tái xuất không xa.
Bình luận 0

Kiatisak Senamuang là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Ông từng 5 lần vô địch AFF Cup trên cương vị cầu thủ và HLV. Cựu tiền đạo từng khoác áo HAGL cũng là người dẫn dắt "Voi Chiến" vào top 4 tại ASIAD 1998 và 2002.

Sau nhiều năm gặt hái được vô vàn những thành công cùng bóng đá xứ Chùa vàng, đến tháng 4/2017, chiến lược gia sinh năm 1973 từ chức HLV đội tuyển quốc gia Thái Lan. Dù vậy, với danh tiếng và kinh nghiệm của mình, ông nhanh chóng được mời về làm thuyền trưởng ở Port FC.

Chán cảnh thất nghiệp, Kiatisak bỏ ngỏ khả năng trở lại cầm quân - Ảnh 1.

Kiatisak từng rất thành công khi huấn luyện các đội tuyển của Thái Lan

Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng vỏn vẹn, Kiatisak tiếp tục nói lời chia tay Port FC sau quãng thời gian gắn bó không mấy suôn sẻ. Từ đó tới nay, ông dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và huấn luyện cầu thủ nhí.

Tưởng như sự nghiệp cầm quân của Zico "Thái" sẽ dừng lại tại đó thì sau gần 3 năm rời xa bóng đá, cựu HLV này lên tiếng khẳng định sẽ xem xét trở lại công việc cầm quân nếu nhận được lời đề nghị thích hợp.

Chia sẻ với Thai Football, vị chiến lược gia này cho biết: "Dù không còn là HLV nhưng tôi vẫn theo dõi các CLB quốc nội và cả ĐT Thái Lan. Nhiều người hỏi tôi có bỏ lỡ điều gì hay nhớ bóng đá không, tôi thừa nhận điều đó có xảy ra.

Tôi luôn sẵn sàng quay trở lại khi có cơ hội. Bóng đá là điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vì vậy, nếu nhận được lời đề nghị trong tương lai, tôi sẽ xem xét về điều đó. Tôi vẫn cân nhắc việc trở lại cầm quân, tất nhiên là không phải với ĐTQG Thái Lan".

Hồi tháng Hai, báo chí xứ Chùa vàng rộ lên thông tin Kiatisak sẽ trở lại để ngồi vào chiếc “ghế nóng” tại Thái Lan nếu Worawi Makudi trúng cử chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT). Tuy nhiên, tin đồn đã sớm chìm xuống khi ông Somyot Pumpanmuang tái đắc cử vị trí này.

Dương (Theo GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem