Chân dài từng bị ví như đàn ông ghi danh thi Hoa hậu Việt Nam 2020

P.N (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 04/09/2020 06:18 AM (GMT+7)
Hoa Đan cho biết từ khi còn nhỏ, cô đã cao hơn so với các bạn đồng trang lứa, nhận về nhiều lời trêu chọc. Điều đó khiến chân dài sinh năm 2000 cảm thấy tự ti về chiều cao của mình. Đến nay, Hoa Đan tự tin ghi danh thi Hoa hậu Việt Nam 2020.
Bình luận 0

Thời gian qua, hình ảnh và thông tin liên quan đến các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Qua đó, mọi người có thể đưa ra nhận xét, so sánh và phán đoán về người có khả năng giành được danh hiệu cao nhất.

Lương Thị Hoa Đan (sinh năm 2001, Hải Dương) đang theo học tại trường Đại học Thăng Long (Hà Nội). Cô là một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi chiều cao khủng 1,77m và gương mặt xinh đẹp, sắc sảo. Hoa Đan cho hay cô có được chiều cao này nhờ hưởng gene di truyền từ gia đình.

Chân dài từng bị ví như đàn ông ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - Ảnh 1.

Hoa Đan sở hữu chiều cao nổi bật 1,77m.

Hoa Đan cho biết, từ khi còn nhỏ cô đã cao hơn so với các bạn đồng trang lứa. Hồi còn là học sinh, Hoa Đan nhận về nhiều lời trêu chọc khiến cô cảm thấy tự ti về chính chiều cao của mình. Để bản thân không trở thành tâm điểm, quá nổi bật, mỹ nữ sinh năm 2001 thường đi gù lưng trong suốt thời gian học cấp 2.

Nhớ lại kỷ niệm liên quan đến chiều cao nổi bật, Hoa Đan kể rằng hồi còn học THPT, cô luôn được xem là "người đàn ông" của lớp. Vì chiều cao của Hoa Đan ngang ngửa với các bạn nam nên đôi khi công việc bê vác, người đẹp thường tranh làm. Khi đó, cô nghĩ rằng mình lớn hơn các bạn nên có thể làm được những công việc ấy.

Chân dài từng bị ví như đàn ông ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - Ảnh 3.

Vẻ đẹp sắc sảo của nữ sinh sinh năm 2001.

Đến nay, Hoa Đan học được cách chấp nhận và trân trọng những gì vốn thuộc về bản thân mình. Cô còn cảm thấy tự hào với chiều cao được cho là nét đặc trưng của gia đình. Hiện tại, bên cạnh việc học, Hoa Đan còn làm người mẫu tự do. Do là nhân tố mới nên cô tự biết bản thân cần trau dồi nhiều hơn về thần thái, biểu cảm và cách tạo dáng.

Sau khi đọc thông tin về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa Đan có hứng thú và định tham gia. Nhưng sau, cô tự bác bỏ suy nghĩ này bởi sự tự ti về vài khuyết điểm trên cơ thể. Nhiều ý kiến cho rằng Hoa Đan hợp với các cuộc thi tìm kiếm người mẫu hơn hoa hậu. Tuy nhiên, sau khi thấy một số hình ảnh của thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay, cô quyết tâm dự thi và cố gắng hơn nữa.

Chân dài từng bị ví như đàn ông ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - Ảnh 4.

Nhiều ý kiến cho rằng Hoa Đan hợp với các cuộc thi tìm kiếm người mẫu hơn hoa hậu.

Cuối cùng, Hoa Đan nhấn mạnh, lần đầu tham gia một cuộc thi nhan sắc, cô đã chuẩn bị trước tâm lý vững vàng, tinh thần thép để đối diện với nhiều thử thách, trở ngại và vượt qua cám dỗ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem