Chân dung 4 sĩ quan cấp cao của Quân đội được thăng hàm Thượng tướng từ đầu năm tới nay

PVCT Thứ sáu, ngày 03/09/2021 07:00 AM (GMT+7)
Tính từ đầu năm 2021 tới nay có 4 sĩ quan cấp cao của Quân đội đã được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Mới đây nhất là trường hợp Giám đốc Học viện Quốc phòng. Dân Việt giới thiệu chân dung của 4 vị Thượng tướng này.
Bình luận 0

1. Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

Ông Trần Việt Khoa nhận quyết định thăng quân hàm Thượng tướng vào ngày 1/9 vừa qua. Vị tướng này sinh năm 1965, quê Vĩnh Phúc. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quân sự.

Chân dung 4 sĩ quan cấp cao của Quân đội được thăng hàm Thượng tướng từ đầu năm tới nay - Ảnh 1.

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng. Ảnh Mod.gov.vn

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Tư lệnh rồi Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng. Ông được thăng quân hàm Trung tướng vào năm 2017.

2. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tướng Vũ Hải Sản nhận quyết định thăng quân hàm Thượng tướng vào tháng 7/2021. Ông sinh năm 1961, quê Nam Định. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự.

Chân dung 4 sĩ quan cấp cao của Quân đội được thăng hàm Thượng tướng từ đầu năm tới nay - Ảnh 2.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Báo Tiền phong.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh; Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 3; Tư lệnh Quân khu 3.

Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 7/2020.

3. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tướng Nguyễn Tân Cương nhận quyết định thăng quân hàm Thượng tướng vào tháng 1/2021. Ông sinh năm 1966, quê Hà Nam. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chân dung 4 sĩ quan cấp cao của Quân đội được thăng hàm Thượng tướng từ đầu năm tới nay - Ảnh 4.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Thưm mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Mod.gov.vn

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Quân đoàn 1; Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4 rồi Tư lệnh Quân khu 4; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào cuối năm 2019; Tháng 6/2021, ông được Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

4. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tướng Võ Minh Lương cùng nhận quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cùng Tướng Nguyễn Tân Cương hồi tháng 1/2021.

Chân dung 4 sĩ quan cấp cao của Quân đội được thăng hàm Thượng tướng từ đầu năm tới nay - Ảnh 5.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Mod.gov.vn

Ông sinh năm 1963, quê Quảng Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai; Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 rồi Tư lệnh Quân khu 7.

Tháng 10/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong các lãnh đạo cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay có 2 sĩ quan quân hàm Đại tướng là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Lương Cường. Có 6 sĩ quan quân hàm Thượng tướng gồm: Nguyễn Tân Cương, Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương, Vũ Hải Sản, Đỗ Căn



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem