Chăn thả trâu bò phải đóng phí: Lãnh đạo xã "đổ hết tội" cho HTX

Ngọc Thọ - Thế Lượng Thứ sáu, ngày 20/04/2018 09:12 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ "Chăn thả trâu, bò phải đóng phí", khi phóng viên Dân Việt phản ánh sự việc và đề nghị xã xác minh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương (thành phố Thanh Hóa) khăng khăng khẳng định Hợp tác xã Minh Anh thu phí trâu, bò, máy gặt... là đúng nhưng khi dư luận sục sôi, lãnh đạo xã này lại "đổ hết tội" cho Hợp tác xã.
Bình luận 0

Liên quan tới sự việc "động trời" tại Thanh Hóa - Hợp tác xã Minh Anh (xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa) thu cả phí chăn thả trâu bò tới tiền triệu/hộ mà báo Dân Việt nêu, ngày 19.4, lãnh đạo xã này đã thừa nhận, sự việc mà báo Dân Việt nêu là có thật yêu cầu hợp tác xã xin lỗi dân, hoàn lại tiền.

"Việc thu này là trái với quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng đã kiểm tra quy ước đồn điền thì không có khoản thu nào như vậy. Chúng tôi chỉ đạo Hợp tác xã Minh Anh phải mời các hộ dân lên xin lỗi, trả lại tiền cho dân trong tuần tới" - ông Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương Nguyễn Anh Tuấn nói.

img

Người dân xã Thiệu Dương phản ánh với Dân Việt về việc chăn thả trâu, bò phải đóng phí. Ảnh: PV

Thế nhưng, lần lại sự việc, khi phóng viên Dân Việt tiếp nhận thông tin, bức xúc của bà con nông dân xã Thiệu Dương, chúng tôi đã lập tức thông tin với xã và dấu hiệu sai phạm trong thu phí lạ lùng này của Hợp tác xã Minh Anh thì ông Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương (cũng tên trùng với Phó Chủ tịch xã là Nguyễn Anh Tuấn) còn khẳng định chắc nịch: "Việc hợp tác xã thu như vậy là đúng bởi có văn bản thỏa thuận của các hộ dân với hợp tác xã Minh Anh, dựa trên quy ước đồng điền".

Cùng một sự việc, Chủ tịch xã lúc đầu khăng khăng bảo Hợp tác xã thu đúng, một ngày sau, Phó Chủ tịch UBND xã được phân công "nói lại" với báo chí lại khẳng định Hợp tác xã thu sai cho thấy năng lực, quản lý yếu kém của lãnh đạo xã này.

Hợp tác xã vì lợi ích mà thu cả phí trâu bò trên đồng cỏ, thu cả phí đóng máy gặt lỗi là một.

Người đứng đầu xã biết thu sai mà vẫn khăng khăng đi bảo vệ cái sai là lỗi mười.

Nó cho thấy năng lực quản lý yếu kém, sự thiếu trách nhiệm trước dư luận.

Nó là tổn hại niềm tin của nông dân vào cấp chính quyền trực tiếp là xã, huyện.

Thế nên, trong câu chuyện lạ đời, trái khoáy này, lãnh đạo xã Thiệu Dương không thể nói hai từ "vô can", không biết là xong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem