Chắp cánh ước mơ đến trường cho chị em sinh 3 ở Ninh Bình

Bảo Yến Thứ năm, ngày 08/06/2023 16:28 PM (GMT+7)
Những ước mơ đỗ vào trường chuyên của tỉnh, trở thành bác sĩ, họa sĩ của ba chị em Bích, Thảo, Huệ đang được chắp cánh bởi những tấm lòng nhân ái.
Bình luận 0

Học bổng thắp sáng tương lai

Chiều ngày 7/6, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức trao tặng học bổng cho 3 chị em Vũ Thị Hồng Bích, Vũ Thị Thanh Huệ, Vũ Thị Thanh Thảo (SN 2009, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Hiện nay, 3 chị em Bích (học sinh lớp 8B) vừa kết thúc chương trình lớp 8 tại Trường THCS Ninh Giang (xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Trước sự chứng kiến của Ban Giám hiệu Trường THCS Ninh Giang số tiền 20.500.000 đồng được trao tặng. Đây là số tiền bạn đọc gửi tặng 3 chị em thông qua bài viết "Thiếu tình thương cha mẹ, ba chị em nỗ lực vượt khó" được đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt.

Số tiền này sẽ được dùng để chi trả học phí và các khoản đóng góp cho 3 em trong học kỳ I trong năm học 2023-2024. 

Chắp cánh ước mơ đến trường cho chị em sinh 3 ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Đoàn thiện nguyện Báo NTNN trao tặng học bổng cho 3 chị em Huệ. Ảnh: Bảo Yến

Đón nhận học bổng dành tặng cho 3 chị em, em Vũ Thị Hồng Bích bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước những tình cảm, sự quan tâm của các nhà hảo tâm. Bích xúc động chia sẻ: "Chúng con không biết nói gì hơn những lời cảm ơn chân thành tới các cô, các bác đã yêu thương và giúp đỡ chị em con. Chúng con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng tin yêu của cô bác".

Khi biết tin con gái được nhận học bổng, chị Đinh Thị Hoa (SN 1973) - mẹ của các em đã vội vàng xin nghỉ buổi làm để cùng các con sẻ chia niềm vui. Rưng rưng nước mắt, chị Hoa chia sẻ: "Gia đình tôi không bao giờ nghĩ có thể được nhận số tiền lớn đến như vậy, tôi xúc động quá. Năm học tới tôi không phải lo về các khoản tiền đóng học cho các con rồi. Tôi xin chân thành cảm ơn Báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi".

Chắp cánh ước mơ đến trường cho chị em sinh 3 ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Trong buổi gặp gỡ ngày 16/5, chị Xà Thụy Hà Vy cam kết sẽ hỗ trợ tiền học cho 3 em với số tiền 24.000.000 đồng trong 2 kỳ học của năm học 2023-2024. Ảnh: Bảo Yến

Chắp cánh ước mơ đến trường cho chị em sinh 3 ở Ninh Bình - Ảnh 3.

Thay mặt 3 chị em, Hồng Bích bày tỏ sự cảm ơn tới các nhà hảo tâm. Ảnh: Bảo Yến

Ước mơ về một góc học tập

Khi chưa đầy một tuổi, ba chị em Huệ, Bích và Thảo đã phải chịu cảnh cha mẹ chia ngả đôi đường. Kể từ đó, Bích sống với bố còn Huệ, Thảo về sống cùng mẹ. Thế nhưng, bố và mẹ của các em đều thuộc diện hộ cận nghèo của xã.

Trong ngôi nhà xập xệ, 8 năm qua, Bích chưa một lần có được góc học tập đúng nghĩa và cô bé cũng chưa từng dám nghĩ về một chiếc bàn học chỉ dành riêng cho mình. Nơi Bích ngồi học là một góc bàn nhỏ, ngồi tạm bên chiếc giường với ánh đèn thiếu sáng. Trên chiếc bàn nhỏ, cô bé chỉ dám đặt một ít sách vở để nhường chỗ cho những hộp thuốc của ông và bố.

Chắp cánh ước mơ đến trường cho chị em sinh 3 ở Ninh Bình - Ảnh 4.

Góc học tập của Bích chỉ vỏn vẹn ở 1 góc bàn nhỏ. Ảnh: Bảo Yến

""Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có được một góc học tập riêng vì nhà em... nghèo lắm!" – câu nói của Bích bị ngắt quãng vì xúc động.

Vì bệnh tật không thể lao động nặng nên để có tiền cho con nộp học phí đầu năm học, anh Vũ Văn Tâm – bố Bích đã phải anh em, họ hàng giúp đỡ. Vượt lên nghịch cảnh, Bích và những chị em cũng mình đã nỗ lực học tập và đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Chắp cánh ước mơ đến trường cho chị em sinh 3 ở Ninh Bình - Ảnh 5.

Bác sĩ Trương Cao Luận trao tặng học bổng cho 3 chị em. Ảnh: Bảo Yến

Nhắc đến những cô học trò nhỏ của mình, cô Phạm Thị Thư Hiếu – giáo viên chủ nhiệm lớp 8B, Trường THCS Ninh Giang tự hào cho hay: "Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cả ba chị em Huệ đều chăm ngoan học giỏi. Tổng kết năm học 2022-2023, ba chị em Huệ, Bích, Thảo đều là học sinh giỏi của trường. Đặc biệt, cả ba em đều đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lý, trong đó, em Bích và Huệ đoạt giải Ba, em Thảo đoạt giải Khuyến khích. Năm học tới, các em sẽ là những thành viên trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh".

Nhằm giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, bác sĩ Trương Cao Luận -Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N đã mua tặng Bích bộ bàn ghế, đèn học, quạt điện. Không những vậy, trước đó, ngày 16/5/2023, đoàn đã trao tặng 3 em phần thưởng trị giá 3.000.000 đồng, giường gấp, áo mới, sách vở, bút và đồ dùng học tập... vì thành tích đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện.

Chắp cánh ước mơ đến trường cho chị em sinh 3 ở Ninh Bình - Ảnh 5.

Bác sĩ Trương Cao Luận lưu giữ khoảnh khắc đẹp cùng 3 chị em nơi góc học tập mới của Bích. Ảnh: Bảo Yến

Trước tình cảm cùng những phần quà đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm trao tặng cho 3 cô học trò nghèo vượt khó, cô Đinh Thị Thắm – Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Giang chia sẻ: "Tôi và các thầy cô đều rất vui và cảm động khi những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Báo và các nhà hảo tâm.

img

Chiếc đèn học mới được trang bị cho năm học mới.

Ba em Huệ, Bích, Thảo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiệt thòi hơn khi các em không được hưởng trọn vẹn tình cảm của bố mẹ. Thế nhưng 3 em luôn có sự cố gắng vươn lên trong học tập và đạt kết quả cao. Trong năm học vừa qua cả 3 em đều là học sinh giỏi và đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý. Đó là sự nỗ lực, cố gắng của các em và cũng là kết quả của sự quan tâm của thầy cô giáo, các tổ chức cá nhân ngoài nhà trường, đặc biệt là Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, bác sĩ Luận, chị Hà Vy...".

Chắp cánh ước mơ đến trường cho chị em sinh 3 ở Ninh Bình - Ảnh 6.

Hành trình chinh chinh phục ước mơ của chị em Bích sẽ bắt đầu từ đây. Ảnh: Bảo Yến

Từ nay, Bích đã có riêng cho mình một góc học tập gọn gàng, ngăn nắp. Đó sẽ là nơi em miệt mài bên trang sách vì mục tiêu trở thành học sinh tại ngôi Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy và xa hơn là chạm tay tới ước mơ trở thành bác sĩ. Với học bổng từ bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, 3 chị em Huệ sẽ không còn phải lo lắng về khoản tiền đóng nộp học phí cho năm học tới.

LỜI CẢM ƠN!

Báo NTNN chân thành cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các mạnh thường quân để sẻ chia với hoàn cảnh 3 chị em Huệ, Bích, Thảo: Bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, chị Xà Thụy Hà Vy (Bình Dương) ủng hộ học phí học kỳ I năm học 2023 - 2024 và các bạn đọc trên cả nước.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem