Cháy nhà máy ở Philippines, gần 100 người chết, mất tích

Huy Phong (Theo Reuters) Thứ năm, ngày 14/05/2015 09:01 AM (GMT+7)
Một đám cháy lớn đã bùng phát tại nhà máy sản xuất dép cao su ở thủ đô của Philippines ngày hôm qua (13.5), khiến 31 công nhân thiệt mạng và 65 người mất tích.
Bình luận 0
Đám cháy xảy ra tại tòa nhà 2 tầng của Công ty sản xuất giày dép cao su Kentex ở thủ đô Manila, Philippines.

img
Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy.
Lính cứu hỏa Soriano cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy 31 thi thể và phần lớn nạn nhân tử vong do ngạt khói. “Trong khi một công nhân đang hàn tại lối vào chính của tòa nhà thì bất ngờ xảy ra vụ nổ. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Nhiều người khác có thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát”, ông Soriano kể lại.

Chủ của Công ty Kentex - ông Veato Ang cho biết, có khoảng 200-300 người làm việc trong xưởng của ông. Tổng cộng 39 công nhân đã được đưa ra ngoài, nhưng 65 người được cho là mất tích và có thể đã tử vong.

img
Cả xưởng sản xuất 2 tầng bị thiêu rụi.
“Tôi đã được thông báo rằng 65 người bị mất tích và họ có thể bị mắc kẹt trong tòa nhà. Thông báo cho biết không ai sống sót bên trong tòa nhà, nhưng tôi hy vọng một số người bị mắc kẹt có thể thoát ra ngoài an toàn”, Thị trưởng Manila - ông Rex Gatchalian nói.

“Chúng tôi rất lúng túng vì hầu như tất cả mọi người đều rất hoảng loạn. Tôi nhảy ra ngoài và sau đó mọi người nhảy theo tôi”, Jun Panalo (một công nhân may mắn thoát ra ngoài) kể lại.

img
Một số thân nhân đã bật khóc vì không giữ được bình tĩnh.
Năm 1996 cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn tồi tệ ở thủ đô Manila, khiến khoảng 150 người chết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem