Chi tiết 1.000 tấn vũ khí Mỹ tuồn cho quân nổi dậy Syria

Minh Anh Thứ năm, ngày 14/04/2016 08:33 AM (GMT+7)
Nội chiến Syria vẫn đang tiếp diễn với việc Mỹ và Nga tăng cường hỗ trợ cho phe nổi dậy và quân đội chính phủ.
Bình luận 0

Một phần hỗ trợ của Mỹ cho quân nổi dậy bao gồm các loại súng máy và đạn dược qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Jordan. Theo một tài liệu mới được công bố trên trang mạng của Cơ quan Cơ hội kinh doanh liên bang Mỹ (FBO), Washington đã thông qua việc cung cấp một lượng lớn vũ khí vào Syria hồi tháng 12.2015. Tài liệu của FBO đưa ra trọng lượng cho từng vũ khí không phải số lượng cụ thể. Tổng cộng gần 1.000 tấn vũ khí và đạn dược đã được cung cấp, dưới đây là thông tin chi tiết.

Đạn 7.62x39 mm - 134.188 kg:

img

Đây là đạn có thể được sử dụng cho những mẫu súng trường AK-47 của các lực lượng phiến quân.

Đạn 7.62x54 mm - 67.404 kg:

img

Đây là loại đạn được tạo ra đầu tiên bởi Nga và trải qua rất nhiều kiểu nâng cấp để sử dụng được trong nhiều loại vũ khí khác nhau. Dựa vào những thiết bị quân sự khác mà Mỹ đã từng hỗ trợ cho phe đối lập Syria, nhiều khả năng loại đạn này dùng cho súng máy PK.

Đạn 14.5×114mm - 369.681 kg:

img

Đây là đạn thường được dùng cho các súng máy hạng nặng để chống lại các máy bay tầm thấp hoặc xe bọc thép.

Tên lửa chống tăng 9M111M - 21.693 kg:

img

Đây là một loại tên lửa chống tăng có tầm bắn 1,6km và dẫn đường bằng quang học. 9M111M có thể hạ được những loại xe tăng hoặc phương tiện bọc thép hạng nhẹ hoặc vừa.

Ống phóng Faktoria - 2.720 kg: 

img

Faktoria chính là ống phóng dùng để khai hoả các tên lửa 9M111M nói trên.

Súng máy PK – 6.340 kg:

img

Đây là loại súng máy có thể dùng được với nhiều mục đích khác nhau và được sử dụng bởi lực lượng bộ binh tiền tuyến hoặc gắn trên các xe cơ giới.

Súng phóng lựu RPG-7 – 4.120 kg:

img

Đây là ống phóng có thể sử dụng được với nhiều loại đạn khác nhau. Mỹ đã cung cấp theo 68.600 kg đạn PG-7VM và 125.019 kg đạn PG-7VT để sử dụng trên RPG-7. Cả 2 loại đạn nói trên đều có thể xuyên thủng giáp xe tăng.

Súng AK-47 và súng  máy DShK:

img

Súng máy DShK

Trang IHS Jane’s cho biết, cả 2 loại súng này được đặt trong một kiện hàng nên khó phân biệt được trọng lượng của từng loại. Chỉ biết, Mỹ đã cung cấp 12.250 kg cả 2 vũ khí này cho quân nổi dậy. AK-47 là súng trường phổ biến nhất thế giới nhờ sự dễ dàng khi sử dụng và hoả lực mạnh. DShK là súng máy hạng nặng được dùng trong tác chiến mặt đất và tác chiến phòng không.

Súng AK-47 và súng máy PK:

img

Súng trường AK-47

2 loại vũ khí này đã được đề cập tới ở trên nhưng cũng được cất cùng một kiện hàng nên không rõ trọng lượng của mỗi loại. Chỉ biết cả 2 nặng 6.450 kg. Bên cạnh đó, cũng còn một lô súng máy DShK và RPG-7 nặng 3.585 kg.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem