Chiếm đoạt gần 30 tỷ, một chủ hụi bị đề nghị truy tố

Thứ tư, ngày 13/11/2013 07:09 AM (GMT+7)
Ngày 12.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thị Thu Trang (50 tuổi, ngụ P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bình luận 0
Năm 2004, do nuôi cá tra thiếu nợ với số tiền trên 1 tỷ đồng, Trang không còn khả năng chi trả. Trang đang làm chủ hụi hưởng hoa hồng nên thị tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi huy động nhiều người tham gia. Đồng thời, Trang trực tiếp tham gia chơi hụi để có tiền trả nợ vay, nợ hụi và tiêu xài cá nhân…

Đến năm 2011, Trang hoàn toàn mất cân đối về tài sản, không còn khả năng trả nợ. Trang nghĩ ra cách lừa đảo chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên.

Cơ quan điều tra xác định, Trang đã chiếm đoạt của các hụi viên hơn 22 tỷ đồng. Khi Trang bị bắt, có 3 bị hại đến cơ quan công an tố cáo đối tượng này vay nợ gần 7 tỷ đồng không trả.
Hưng Lợi (Hưng Lợi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem