Chiến hạm Nga vừa đẩy lùi tàu ngầm “khủng” mạnh cỡ nào?

Minh Nhân (tổng hợp) Thứ ba, ngày 12/08/2014 18:40 PM (GMT+7)
Hãng thông tấn Itar-tass (9.8) cho hay, mới đây lực lượng chống ngầm thuộc Hạm đội Biển Bắc của Nga đã đẩy lùi một tàu ngầm lạ nghi của Mỹ ra khỏi lãnh hải của Nga ở Biển Barents.
Bình luận 0

Theo nguồn tin từ Hải quân Nga tiết lộ, cuộc truy đuổi tàu ngầm này có sự tham gia của một nhóm tàu khu trục chống ngầm và một máy bay săn ngầm Il-38. Tuy nhiên, nguồn tin chỉ cho biết, nhóm tàu chống ngầm đó thuộc Hạm đội Biển Bắc (Northern Fleet) của Hải quân Nga.

img

Thủy thủ Nga đang lắp radar chống nhiễu cho khu trục hạm chống ngầm Vice-Admiral Kulakov. Ảnh: Ria

Sau khi phát hiện có một tàu ngầm tiến vào lãnh hải của Nga, các thủy thủ Hạm đội Biển Bắc Nga theo dõi và phát cảnh báo cho lực lượng chống ngầm điều tàu ra ứng phó. Theo Ria, con số tàu chống ngầm cụ thể tham gia là 2 chiếc, đó cũng là hai chiến hạm đang thực hiện tập trận bắn pháo và ngư lôi chống ngầm ở vùng biển Bắc Cực (Artic) của Nga.

Trong thực tế, các tàu nổi chống ngầm của Nga thuộc Hạm đội Biển Bắc gồm có các tàu khu trục lớp Udaloy như tàu Vice-Admiral Kulakov, Admiral Levchenko, Admiral Kharlamov, và Admiral Chanbanenko.

Tàu khu trục lớp Udaloy vốn là loại tàu được xây dựng từ thời Liên Xô từ những năm 1980, thuộc loại tàu chống ngầm, có tải trọng 6.930 tấn, dài 163 mét, rộng 19.3 mét, có tốc độ 35 knots (64,82 km/h).

Trên tàu được trang bị hệ thống radar tìm kiếm bề mặt MR-320M Topaz-V/Strut Pair, bộ cảm biến sonar Horse Tail LF VDS và Horse Jaw bow mounted LF, hệ thống tác chiến điện tử Bell Squat, hệ thống đánh chặn Bell Shroud và Bell Crown cùng các pháo bẫy như PK-2, PK-10.

img

Tàu khu trục chống ngầm lớp Udaloy của Nga được trang bị một loạt vũ khí, thiết bị hàng khủng. Ảnh: Ria

Đặc biệt trên tàu được trang bị một loạt vũ khí "khủng" như 8 tên lửa chống ngầm SS-N-14 Silex với tàu lớp Udaloy I và 8 tên lửa SS-N-22 Sunburn cho tàu lớp Udaloy II, cùng 64 tên lửa đối không SA-N-9 Gautlet, 2 tên lửa SA-N-11, ngư lôi RPK-2 Viyuga (SS-N-15), rocket RBU-6000 và trực thăng chống ngầm Ka-27.

Theo RT cho biết, với sức mạnh của lực lượng chống ngầm Hạm đội Biển Bắc đã buộc tàu ngầm lạ nghi là chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ, một loại tàu ngầm được trang bị tên lửa và ngư lôi, phải tháo lui khỏi vùng biển của Nga ở Barents.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem