Chiến sự diễn biến ác liệt, Ukraine tuyên bố Nga mất 5 kho đạn chỉ trong một ngày

Lê Phương (Newsweek) Thứ bảy, ngày 31/12/2022 10:16 AM (GMT+7)
Hôm 30/12, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Shtupun cho biết Moscow đã bị tổn thất nặng nề sau cuộc tấn công của Kiev.
Bình luận 0
Chiến sự diễn biến ác liệt, Ukraine tuyên bố Nga mất 5 kho đạn chỉ trong một ngày - Ảnh 1.

Giao tranh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Ảnh: Getty

Trong một cuộc họp báo cập nhật về hoạt động được đăng trên Facebook hôm 30/12, ông Shtupun tiết lộ rằng một bệnh viện ở khu vực Luhansk của Ukraine đang "chứa đầy các quân nhân Nga bị thương". Bên cạnh đó, các lực lượng Ukraine cũng phá hủy thiết bị quân sự của Nga và nhắm mục tiêu vào quân đội Moscow.

Người phát ngôn cho biết thêm: "Có tới 10 binh lính Nga bị thương hoặc bị tiêu diệt ở khu vực Donetsk. Ngoài ra, 2 đơn vị thiết bị quân sự đã bị phá hủy và 3 đơn vị khác bị hư hại. Các máy bay của chúng tôi đã thực hiện 5 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung quân Nga. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã bắn hạ một UAV trinh sát loại 'Orlan-10' của Moscow".

Ông nói tiếp: "Các đơn vị tên lửa và pháo binh của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công 6 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Nga, bao gồm 5 kho đạn dược và 1 trạm radar".

Theo Shtupun, các lực lượng Nga đã tiến hành 16 cuộc không kích hôm 30/12, trong đó có 15 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời lưu ý thêm rằng người Nga đã sử dụng 8 máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất, tất cả đều bị bắn hạ.

Ngoài ra, quân đội Nga đã thực hiện 17 cuộc tấn công bằng Hệ thống tên lửa phóng nhiều lần (MLRS). Cơ sở hạ tầng dân sự ở Kachkarivka thuộc vùng Kherson đã bị phá hủy bởi cuộc pháo kích MLRS.

"Quân Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Lymansk và Bakhmutsky, đồng thời cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật ở hướng Kupyansk và Avdiivka", ông nói thêm.

Trong khi đó, không có cuộc tấn công nào của Nga được báo cáo ở các khu vực Volyn, Polissya, Siverskyi ở phía bắc và Slobozhanskyi ở khu vực trung tâm đông nam trong hôm 30/12. Tuy nhiên, những khu vực phía bắc của các khu định cư Semenivka và Zaliznyi Mist của tỉnh Chernihiv đã bị pháo kích. Theo ông Shtupun, các khu vực phía đông của Lyman, Donetsk, Luhansk, Kharkov và Bakhmut là mục tiêu của các lực lượng Nga.

Trước đó, Ukraine đã trải qua một loạt các cuộc tấn công tên lửa vào hôm 29/12 khi quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắm vào một số thành phố của Ukraine, bao gồm Kiev, Lviv gần biên giới Ba Lan và thành phố Odessa phía tây nam.

Quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 54 tên lửa trong số 69 tên lửa do Nga bắn, theo Reuters, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov đã tweet rằng "việc bắn hạ 54 tên lửa đã cứu sống hàng chục người và bảo vệ cơ sở hạ tầng của chúng tôi".

Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga khiến gần một nửa dân số Kiev không có điện, theo thị trưởng thành phố Vitali KlitschkoKlitschko. Ông nói: "40% người dân thủ đô không có điện sau cuộc tấn công của Nga".

"Thật kinh hoàng. Đây là những từ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi khi chứng kiến Nga phóng một loạt tên lửa khác vào các thành phố yên bình của Ukraine trước thềm năm mới", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter để phản ứng trước các cuộc tấn công của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem