Chiến sự Nga-Ukraine: Nga tăng cường không chiến, Ukraine cầu cứu Mỹ, NATO

Minh Nhật (theo Airforcemag) Thứ ba, ngày 22/03/2022 16:23 PM (GMT+7)
Cuộc chiến trên không đang thay đổi ở Ukraine, với việc Nga đang tăng tốc độ xuất kích các phi đội máy bay chiến đấu, khiến Ukraine tuyệt vọng kêu gọi Mỹ, NATO hỗ trợ phòng không.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Nga tăng cường không chiến, Ukraine cầu cứu Mỹ, NATO - Ảnh 1.

Nga được cho là đang tăng cường không chiến ở Ukraine khi các lực lượng mặt đất bị đình trệ. Ảnh IT

“Trong 24-48 giờ qua, chúng tôi đã thấy các hoạt động trên không từ cả hai bên gia tăng”, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết.

Theo Air Force Mag, Lầu Năm Góc cho biết Nga đã thực hiện hơn 300 lần xuất kích trong khoảng 24-48 giờ qua, nhưng từ chối đánh giá mức độ tăng cường xuất kích máy bay của phía Ukraine.

Được biết, Ukraine chỉ bay từ 5 đến 10 phi vụ mỗi ngày vào vùng trời tranh chấp được bao phủ phần lớn bởi các hệ thống tên lửa đất đối không của Nga.

Sau khi hứng chịu hơn 1.100 cuộc tấn công bằng tên lửa và NATO không muốn áp đặt vùng cấm bay, Ukraine đã tăng cường kêu gọi liên minh hỗ trợ phòng không.

Lầu Năm góc đã nhiều lần cho biết, họ đang nỗ lực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao các trang thiết bị và vũ khí có thể giúp Ukraine bảo vệ bầu trời của họ tốt hơn.

Trong chuyến thăm Slovakia vào ngày 17/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin III đã đảm bảo sẵn sàng chuyển giao một tổ hợp S-300 cho Ukraine, nhưng ngày hôm sau, Thủ tướng Bulgaria đã dứt khoát từ chối việc chuyển giao đó hoặc bất kỳ hỗ trợ quốc phòng nguy hiểm nào cho Ukraine vì không muốn "chọc giận" Nga.

Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John F. Kirby cho biết trong một cuộc họp báo ngày 21/3 rằng,Mỹ đang nỗ lực thực hiện những cuộc tham vấn tích cực với các đồng minh để cung cấp cho Ukraine các loại khả năng phòng thủ, bao gồm cả phòng không tầm xa.

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Ukraine đã vận hành một số hệ thống phòng không của Nga, chẳng hạn như S-300, nhưng cần nhiều hơn nữa để “ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay của Nga”.

Ông Austin dự kiến sẽ tháp tùng Tổng thống Mỹ Joe Biden tới hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo NATO tại Brussels vào ngày 24/3, sau đó tới Ba Lan vào ngày 25/3.

Trong khi nỗ lực để Ukraine có thêm các hệ thống phòng không, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết họ sẽ không cản trở việc chuyển giao máy bay chiến đấu cho quốc gia Đông Âu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định, Nga có thể đang cố gắng tấn công nhiều hơn từ trên không trước khi các hệ thống như vậy được đưa vào sử dụng.

Lực lượng mặt đất của Nga được cho là đang bị đình trệ bên ngoài Kiev, Kharkiv và Mariupol - thành phố cảng Biển Azov mà nếu giành được quyền kiểm soát, Nga đã "bắc được một cây cầu" trên bộ từ khu vực Donbas tới Crimea. Vào ngày 21/3, Ukraine đã bác bỏ "tối hậu thư" của Nga về việc đầu hàng tại Mariupol.

Cho đến nay, Nga mới chỉ nắm quyền kiểm soát 3 thành phố, tất cả đều ở phía nam Ukraine, gần Crimea là Kherson, Berdiansk và Melitopol.

Lầu Năm Góc đánh giá rằng, Ukraine vẫn sẽ giữ được sức kháng cự mạnh mẽ nhờ được bổ sung vũ khí liên tục từ các đối tác phương Tây.

Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ chuyển hết gói hỗ trợ an ninh 300 triệu USD cho Ukraine vào cuối tuần, trong khi Kiev vừa nhận thêm được gói hỗ trợ quốc phòng bổ sung trị giá tới 800 triệu USD.

“Những gì chúng ta đang thấy là một nỗ lực gần như tuyệt vọng của người Nga để đạt được một số động lực và tìm cách xoay chuyển tình thế có lợi cho họ. Hiện tại, có vẻ như họ không có nhiều đòn bẩy để thương lượng", một quan chức Mỹ nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem