Chiến sự Nga-Ukraine: Kharkov rung chuyển vì hàng loạt vụ nổ lớn, Ukraine triển khai máy bay tấn công lính Nga

Minh Nhật (theo Ukrainska Pravda) Chủ nhật, ngày 31/07/2022 15:28 PM (GMT+7)
Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov cho biết, "một loạt các vụ nổ" đã làm rung chuyển thành phố sáng nay 31/7, trong khi Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam của Ukraine tuyên bố thực hiện 6 cuộc không kích hiệu quả vào quân đội Nga, theo Pravda.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Kharkov rung chuyển vì hàng loạt vụ nổ lớn, Ukraine triển khai máy bay tấn công lính Nga - Ảnh 1.

Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ở Kharkov, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine sáng nay. Ảnh Pravda

"Kharkov đã hứng một trận pháo kích suốt đêm. Hôm nay lại xảy ra hàng loạt vụ nổ. Theo thông tin sơ bộ, một số tòa nhà đã bị hư hại", ông Terekhov tuyên bố trên Telegram hôm nay 31/7.

Vị thị trưởng Ukraine nói thêm rằng thông tin về các cuộc tấn công khác - bao gồm cả vị trí các địa điểm đã bị tấn công - đang được xác minh.

Cùng ngày, Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam của Ukraine cho biết, lực lượng hàng không của nước này đã thực hiện 6 cuộc không kích hiệu quả vào quân đội Nga.

Cụ thể, máy bay cường kích của Ukraine đã ba lần tấn công vào các thành trì và nơi tập trung lực lượng cũng như thiết bị quân sự của quân đội Nga ở thành phố Berislav tỉnh Kherson. Trong khi đó, một cặp máy bay trực thăng cũng tấn công các cứ điểm - nơi Nga tập trung binh lực ở tất cả các quận/huyện thuộc Kherson và Mykolaiv.

Ngoài ra, các đơn vị tên lửa và pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng làm giảm lực lượng và trang thiết bị quân sự của Nga.

Tổn thất của quân đội Nga trong 24h qua đã được Ukraine xác nhận: 33 lính Nga, 2 pháo Msta-B, một hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, một hệ thống tên lửa chống tăng, 3 đơn vị xe bọc thép và xe cơ giới, cũng như 2 kho đạn khác ở quận Berislav theo Pravda.

Trong một diễn biến liên quan, các quan chức Vương quốc Anh mới đây bình luận rằng, Nga đang "cạn kiệt sức chiến đấu" và "ngày càng tuyệt vọng" đồng thời cho rằng "cuộc chiến của nước này với Uraine đã "phản tác dụng".

Bộ Quốc phòng Anh ngày 29/7 tuyên bố rằng, hàng chục nghìn quân Nga đã bị giết hoặc bị thương kể từ xung đột ở Ukraine vào cuối tháng Hai. Bộ cho biết, vì thiếu nhân lực, Nga đang phải "đẩy lính đánh thuê, trong đó nhiều người vốn là tội phạm ra tiền tuyến". Bộ này cho biết thêm rằng "vài nghìn xe bọc thép tiền tuyến của Nga cũng đã bị phá hủy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem