Chiến sự Ukraine mới nhất ngày 12/4: Ukraine quyết định phản công vào giờ chót

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 12/04/2023 06:10 AM (GMT+7)
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ đưa ra quyết định về việc bắt đầu cuộc phản công theo kế hoạch vào giờ chót để đảm bảo bí mật tuyệt đối.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine mới nhất ngày 12/4: Ukraine quyết định phản công vào giờ chót  - Ảnh 1.

Một chiếc APC của Ukraine được nhìn thấy trên đường ở tiền tuyến ở Bakhmut ngày 9/4/ 2023. Ảnh AP 

 Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov nói trong chương trình tin tức Tagesschau của kênh truyền hình Đức ARD rằng: "Nếu ai đó nghĩ rằng chúng ta chỉ có một lựa chọn, thì họ đã nhầm. Thậm chí ba lựa chọn cũng là quá ít".

Ông Danilov tuyên bố rằng, Ukraine giữ liên lạc với các đồng minh chủ chốt của mình, chẳng hạn như Mỹ, Anh, Đức và Ba Lan nhưng "thông tin về việc tiến hành một hoặc hoạt động khác, số lượng đơn vị quân đội tham gia và địa điểm triển khai... là những thông tin tuyệt mật".

Ông Danilov đặt câu hỏi về tuyên bố của phát ngôn viên người Mỹ của kênh truyền hình CNN rằng, Ukraine bị cáo buộc đã thay đổi một số kế hoạch quân sự do các tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ.

"Tôi có thể nói rằng số người biết về kế hoạch của chúng tôi trong lãnh thổ của chúng tôi là khá hạn chế. Và tôi không nghĩ rằng nguồn tin của CNN có liên quan gì đến điều đó", ông Danilov nói.

"Thông tin như vậy có thể được tìm thấy trong các nguồn mở. Liên quan đến các thông tin khác, nếu nó thực sự được phân loại, thì các cơ quan của Mỹ và Vương quốc Anh sẽ biết chắc chắn nó đến từ đâu. Và tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này", ông Danilov nói thêm.

Trong khi đó, tờ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn quan chức quân đội và chính phủ Mỹ đã có thể tiếp cận các tài liệu mật bị rò rỉ trên mạng.

Đồng thời, tờ New York Times lưu ý rằng bằng chứng còn lại trên mạng có thể giúp các nhà điều tra g thu hẹp phạm vi tìm ra nghi phạm tung tài liệu mật lên mạng. 

Ông Javed Ali, cựu sĩ quan chống khủng bố cấp cao từng làm việc với một số cơ quan Mỹ, bao gồm cả FBI, cho biết tài liệu tình báo ban đầu được chụp ảnh và sau đó đăng tải lên mạng. Ông nói thêm rằng các tài liệu sẽ được lưu trữ điện tử trên các hệ thống máy tính ngoại tuyến không được kết nối với internet rộng hơn.

 Các máy tính này được đặt tại các khu vực an toàn gọi là SCIF (Trung tâm xử lý thông tin bí mật), nơi không ai được phép mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào có thể được sử dụng để chụp ảnh hoặc quay video hoặc ghi âm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem