Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng; Pháp lên kế hoạch giúp đỡ Odessa

Lê Phương (News.com.au) Thứ bảy, ngày 11/06/2022 08:06 AM (GMT+7)
Hôm 10/6, Ukraine cố gắng đẩy lùi quân đội Nga ở phía đông và nam, trong khi Pháp đề nghị hỗ trợ tiếp cận cảng Odessa và xoa dịu cuộc khủng hoảng ngũ cốc toàn cầu.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng; Pháp lên kế hoạch giúp đỡ Odessa - Ảnh 1.

Xe tăng Ukraine bắn vào các vị trí tiền tuyến gần thành phố Soledar, vùng Donetsk vào ngày 10 tháng 6 năm 2022. Ảnh: News

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở khu vực phía đông Donbass, nơi Moscow tập trung hỏa lực, đặc biệt là xung quanh thành phố công nghiệp phía đông Severodonetsk.

Người dân ở thị trấn Lysychansk, nằm ngay bên kia sông từ Severodonetsk, nói với AFP về những lựa chọn của mình: Ở lại và dũng cảm đối đầu với các cuộc pháo kích, hoặc chạy trốn và rời bỏ nhà cửa.

Một người đàn ông nói: "Chúng tôi sẽ chống trả đến cùng. Đó là cách chúng tôi tồn tại".

Cảng Odessa đã bị Nga phong tỏa và lượng lớn ngũ cốc bị mắc kẹt, điều này làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng thiếu lương thực toàn cầu gia tăng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến đến các nước láng giềng của Ukraine là Moldova và Romania vào tuần tới để thảo luận về biện pháp ứng phó với vấn đề này - nhưng ngày ông đến thăm Kiev chưa được ấn định, cố vấn tổng thống cho biết.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã khiến các nước châu Âu trở nên phòng thủ hơn. Hôm 10/6, 9 thành viên đã thúc giục NATO tăng cường sườn phía đông của mình.

Tổng thống Romania Klaus Iohannis cho biết: "Trước những nguy cơ gia tăng về an ninh ở Romania và Biển Đen, việc củng cố lực lượng ở sườn phía đông của NATO càng trở nên cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết".

Các nước phương Tây tỏ ra phẫn nộ sau khi chính quyền ly khai ở Donbass, vùng Donetsk hôm 9/6 kết án tử hình đối với 2 lính đánh thuê người Anh Aiden Aslin và Shaun Pinner, cùng với lính đánh thuê Saadun Brahim từ Maroc.

Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông cảm thấy "kinh hoàng". Trong khi đó, Tổng công tố Ukraine cho biết bà đang nghiên cứu vấn đề này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi sự ủng hộ của London đối với cuộc chiến chống Nga của Kiev trong chuyến thăm không báo trước của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace.

Bên cạnh đó, Kiev cũng chỉ trích các quốc gia bao gồm Đức và Pháp về việc cung cấp viện trợ chậm và quá tin tưởng vào các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem