Chiến sự Ukraine: Tổng thống Belarus không ngờ tới điều này

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 06/05/2022 09:51 AM (GMT+7)
"Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine mất quá nhiều thời gian, nhưng Moscow không thể thua", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố.
Bình luận 0
Belarus nêu quan ngại về xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lắng nghe các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP tại Dinh Độc lập ở Minsk, Belarus, Thứ Năm, ngày 5 tháng 5 năm 2022. Ảnh: AP

Trong bối cảnh Nga khẳng định kế hoạch của họ ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lại cảm thấy rằng chiến dịch mất quá nhiều thời gian, ông nói với AP trong một cuộc phỏng vấn hôm 5/5.

"Tôi không nghĩ rằng hoạt động lại kéo dài như thế này", ông Lukashenko tuyên bố. "Tôi không biết liệu hoạt động có diễn ra theo đúng kế hoạch như Nga nói hay không, nhưng thật sự là nó kéo dài quá lâu".

Mặc dù vậy, Nga không thể thua hay bị đánh bại trong chiến dịch này, và đây là điểm mấu chốt, ông Lukashenko lập luận. 

Tổng thống nói thêm rằng Minsk đã làm mọi thứ để ngăn chặn xung đột và giảm bớt căng thẳng, đồng thời lưu ý rằng ông là người đã dàn xếp cuộc hội đàm đầu tiên giữa đại diện của Moscow và Kiev, diễn ra ở Belarus.

"Tôi hiểu mục đích của Nga. Tôi biết những gì Nga đề xuất với Ukraine. Nhưng lý do tại sao Ukraine không quan tâm đến các cuộc đàm phán này lại là một câu hỏi khác. Câu trả lời cho câu hỏi đó có thể được tìm thấy tại Washington", ông nói thêm.

Ông Lukashenko gạt bỏ lo ngại về các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra ở Belarus, được thông báo trước đó vào hôm 4/5.

"Chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai và chúng tôi cũng không chuẩn bị để đe dọa bất kỳ ai", ông nói. "Xung đột với phương Tây hoàn toàn không phải mục tiêu của nhà nước Belarus. Vì vậy, phương Tây có thể yên tâm".

Ông Lukashenko cũng loại trừ khả năng Belarus sử dụng vũ khí hạt nhân, trong cuộc xung đột Ukraine hay bất kỳ cuộc xung đột nào khác. 

Trước đó, Moscow cho biết chiến tranh hạt nhân là một lựa chọn không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus cảnh báo rằng việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine có lẽ sẽ phụ thuộc vào các động thái sắp tới của NATO, liên minh vốn đang "vượt qua ranh giới đỏ".

Khối do Mỹ đứng đầu đã đổ một lượng lớn tiền bạc, vũ khí và trang thiết bị vào Ukraine, nhiều nhà lãnh đạo chính trị và quân sự khẳng định không thể cho phép Moscow giành chiến thắng, đồng thời thề sẽ "làm suy yếu" Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem