Choáng với đội hình 11 cầu thủ Việt kiều toàn "hàng chất lượng cao"

Quốc An Thứ hai, ngày 10/02/2020 15:10 PM (GMT+7)
Bóng đá Việt Nam sở hữu nguồn cầu thủ Việt kiều khá dồi dào. Không ít người hiện thi đấu ở những môi trường bóng đá đỉnh cao và hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn tại ĐTQG Việt Nam nếu được HLV Park Hang-seo để mắt tới.
Bình luận 0

1. Thủ môn Filip Nguyễn

img

Thủ môn Filip Nguyễn năm nay 27 tuổi, mang trong mình 2 dòng máu Việt Nam và CH Czech. Anh hiện khoác áo CLB Slovan Liberec và được coi là một trong những thủ thành xuất sắc nhất của giải VĐQG CH Czech hiện nay. Mới đây Filip Nguyễn cho biết mình đã làm xong thủ tục xin nhập tịch Việt Nam và chờ sự chấp thuận từ Chính phủ.

2. Hậu vệ trái Jason Quang-Vinh Pendant

img

Jason Quang-Vinh Pendant năm nay 22 tuổi, có bố là người Pháp và mẹ là người Việt. Hậu vệ trái này từng khoác áo U16 rồi U18 Pháp và hiện là trụ cột của CLB Sochaux thi đấu tại giải Hạng 2 Pháp (League 2). Jason Quang-Vinh Pendant cũng từng bày tỏ nguyện vọng được khoác áo ĐTQG Việt Nam.

3. Trung vệ Đặng Văn Robert

img

Đặng Văn Robert sinh năm 1984, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Trung vệ này về Việt Nam thi đấu từ năm 2009 và đã trải qua hơn 10 năm gắn bó với bóng đá đất nước hình chữ “S” và được coi là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của V.League. Mới đây, anh đã được CLB TP.HCM tái ký hợp đồng.

4. Trung vệ Michel Lê

img

Michel Lê từng về nước tập luyện cùng U23 Việt Nam vào năm 2013. Tuy nhiên sau đó, trung vệ này đã trở lại Pháp khi được CLB Metz FC ký hợp đồng. Cầu thủ 26 tuổi này hiện khoác áo US Sarre-Union thi đấu ở giải hạng 4 Pháp. Michel Lê sở hữu chiều cao lý tưởng và tư duy chơi bóng hiện đại. Anh từng được HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá khá cao.

5. Hậu vệ phải Michal Nguyễn

img

Michal Nguyễn không còn là cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng có 2 lần khoác áo ĐTQG Việt Nam và từng có 3 mùa giải khoác áo B.Bình Dương chinh chiến tại V.League. Mới đây, trung vệ 30 tuổi này đã quyết định rời Selangor FA (Malaysia) để trở lại Việt Nam khoác áo CLB Hải Phòng.

6. Tiền vệ trái Nguyễn Hoàng Đức

img

Hoàng Đức sinh ra tại Marburg an der Lahn (Đức) và có thời gian thi đấu cho CLB TSV Michelbach. Thuận chân trái, Hoàng Đức có thể thi đấu được cả vị trí hậu vệ trái lẫn tiền vệ trái.

7. Tiền vệ trung tâm Tony Tuấn Anh

img

Tony Tuấn Anh từng được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào đội hình U20 Việt Nam chuẩn bị cho U20 World Cup 2017 nhưng dính chấn thương và bị gạch tên phút chót. Sau đó, tiền vệ này đã trở lại CH Czech khoác áo CLB Bohemians 1905. Giai đoạn lượt đi vừa qua, ngôi sao cao 1m80 này đã không ít lần được HLV CLB Bohemians 1905 trao cơ hội ra sân tại giải VĐQG CH Czech.

8. Tiền vệ trung tâm Boby Lương Nguyên Bảo

img

Boby Lương Nguyên Bảo trưởng thành từ lò đào tạo của Dukla Praha, có bố là người Việt và mẹ là ngươic CH Czech. Hồi cuối năm 2018, tiền vệ 23 tuổi này từng trở về Việt Nam ký hợp đồng với CLB Viettel. Tuy vậy, do gặp phải dào cản về ngôn ngữ nên anh đã trở lại CH Czech vào tháng 6/2019. Body Lương Nguyên Bảo hiện khoác áo MFK Chrudim thi đấu tại giải VĐQG CH Czech.

9. Tiền vệ phải Christopher Nguyễn

img

Christopher Nguyễn là một tiền vệ công khá toàn diện của SV Rot-Weiss Walldorf. Anh sinh ra tại Đức và mang dòng máu Việt Nam của bố. Điểm mạnh của cầu thủ này chính là việc thuận cả 2 chân và có những pha xử lý kỹ thuật.

10. Hộ công Lee Nguyễn

img

Lee Nguyễn chính là cầu thủ Việt kiều nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo 33 tuổi này từng về nước khoác áo HAGL rồi B.Bình Dương trước khi trở lại Mỹ thi đấu cho New England Revolution và Los Angeles FC. Trong 6 năm khoác áo New England Revolution, Lee Nguyễn ra sân 206 và ghi 53 bàn thắng, đồng thời nhiều lần có tên trong đội hình xuất sắc nhất tháng của Giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Trong màu áo ĐT Mỹ, Lee Nguyễn cũng từng có 9 lần ra sân.

11. Tiền đạo Alexander Dang

img

Trong năm 2019, Alexander Dang được NHM chú ý sau nhiều lần bày tỏ mong muốn khoác áo ĐT Việt Nam. HLV Park Hang-seo thậm chí đã sang Na Uy để xem anh thi đấu nhưng tất cả vẫn chưa có những tín hiệu khả quan. Alexander Dang hiện là chân sút chủ lực của CLB FK Jerv (Na Uy).

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem