Từ vụ chọc thủng lốp xe hàng chục ô tô: Gian nan tìm "slot" gửi xe ở chung cư vạn dân Hà Nội

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 11/04/2023 10:53 AM (GMT+7)
Nhiều người sống tại khu chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội) không khỏi "đau đầu" khi tìm bãi đỗ ô tô, thậm chí có lúc bị chọc thủng lốp, bị đập gương, bắn vỡ kính xe...
Bình luận 0

Gian nan tìm "slot" gửi xe ở chung cư vạn dân Hà Nội

Sáng 10/4, hàng chục chủ xe ô tô đỗ ở bờ hồ Linh Đàm, vị trí đối diện chung cư HH không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện xe bị thủng lốp. Qua kiểm tra, các chủ xe nhận thấy việc xe bị thủng lốp bất thường, không giống như bị dính đinh hoặc vật nhọn bình thường khác khi di chuyển.

Từ vụ chọc thủng lốp xe hàng chục ô tô: Gian nan tìm "slot" gửi xe ở chung cư vạn dân Hà Nội - Ảnh 1.

Hàng chục xe ô tô bị đâm thủng lốp trên vỉa hè đường Nguyễn Phan Chánh cạnh chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội sáng ngày 10/4. Ảnh: Gia Khiêm

Theo người dân, trước đây khu vực này từng xảy ra một vài vụ đập gương, bắn vỡ kính xe. Lần này số lượng xe bị đâm thủng lốp rất lớn nên anh và những chủ xe mong cơ quan điều tra vào cuộc sớm để tránh những phát sinh tiếp theo. Được biết, những xe bị chọc thủng lốp đang đỗ trên vỉa hè đường Nguyễn Phan Chánh sai quy định.

Từ vụ chọc thủng lốp xe hàng chục ô tô: Gian nan tìm "slot" gửi xe ở chung cư vạn dân Hà Nội - Ảnh 2.

Cận cảnh một chiếc ô tô bị đâm thủng lốp khi đỗ ở vỉa hè. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Phan B. ở chung cư HH4 Linh Đàm cho biết, gia đình anh đã sống tại đây được gần 8 năm. Theo anh B., khu đô thị HH Linh Đàm quy hoạch trên diện tích 3ha được thiết kế với 6 tòa nhà cao từ 25 đến trên 35 tầng. Tuy nhiên, trên thực tế, nơi đây có tới 12 tòa nhà cao từ 36 đến 41 tầng, mỗi tầng có khoảng 20 căn hộ, tất cả chỉ có chung một tầng hầm để xe máy.

"Riêng tính xe máy gửi ở tầng hầm chung cư cũng đã lên đến hàng chục nghìn xe, con số vô cùng lớn. Những hộ có xe ô tô như chúng tôi vô cùng gian nan khi phải tìm chỗ gửi xe vì những bãi xe có phép xung quanh khu chung cư đều đã hết "slot" (chỗ để) từ tám đời. Như sự việc xảy ra ngày hôm qua, xe đỗ sai quy định là bất khả kháng vì không còn giải pháp nào, làm gì có chỗ để gửi", anh B. nói.

Từ vụ chọc thủng lốp xe hàng chục ô tô: Gian nan tìm "slot" gửi xe ở chung cư vạn dân Hà Nội - Ảnh 3.

Bãi đỗ xe cạnh HH3,HH4 Linh Đàm về đêm sẽ không còn chỗ trống. Ảnh: Gia Khiêm

Theo anh B. để có chỗ gửi xe ô tô, anh đã phải nhờ nhiều mối quan hệ thân quen kết nối và sau rất nhiều thời gian bỏ công sức đi tìm mới có chỗ. "Việc xây dựng tầng hầm gửi xe không có do bất cập trong xây dựng trước đây khiến cư dân chúng tôi vô cùng khổ. Mua xe ô tô là khoản tiền lớn giờ lại thêm áp lực tìm chỗ để ô tô đúng là hành trình gian nan", anh Bình bộc bạch.

Cũng như anh B, gia đình anh Nguyễn H. ở chung cư HH1 Linh Đàm cho biết, do mới mua xe mà các bãi đỗ xe ở quanh khu vực chung cư HH Linh Đàm không có nên anh phải gửi xe ở ngoài trời cách nhà hơn 1km. 

Từ vụ chọc thủng lốp xe hàng chục ô tô: Gian nan tìm "slot" gửi xe ở chung cư vạn dân Hà Nội - Ảnh 4.

Theo ước tính khoảng gần 40.000 người sống tại chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Gia Khiêm

"Khổ cái xe mới mua nhưng mưa nắng vẫn phải để ngoài trời nhiều khi cũng xót ruột lắm. Hơn nữa, nhiều khi muốn lấy xe đi phải đi bộ khá xa. Điều này buộc tôi phải tính toán thời gian để vừa kịp giờ các con vào học, vừa không đến cơ quan trễ. Đôi lúc, tôi cũng ngại mời bạn đến nhà chơi, vì không có chỗ gửi xe, nhiều khi khuyên bạn bè đi grab, taxi hoặc đi xe máy tiện hơn đi ô tô", anh H. nói.

Bất cập trong xây dựng trước đây gây khó khăn

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đỗ Hải, tổ trưởng tổ dân phố 32, phường Hoàng Liệt cho biết, bãi gửi xe ở khu vực quanh chung cư HH Linh Đàm từ lâu đã không còn chỗ trống. Chính vì vậy, mọi cư dân phải tự tìm bãi gửi xe.

"Có người phải di chuyển hàng km tìm chỗ gửi xe. Như vụ việc xe bị đâm thủng lốp xảy ra ngay vỉa hè đường Nguyễn Phan Chánh ngày 10/4 là nơi phường đã ra quy định cấm để xe từ lâu. Nhiều khi không còn chỗ để gửi, người dân đành để đó đi lại cho tiện", ông Hải nói.

Từ vụ chọc thủng lốp xe hàng chục ô tô: Gian nan tìm "slot" gửi xe ở chung cư vạn dân Hà Nội - Ảnh 5.

Theo đại diện tổ dân phố, nhiều khi không còn chỗ gửi người dân đành để lên vỉa hè. Ảnh: Gia Khiêm

Trước những vướng mắc về bãi đỗ xe ô tô, ông Hải cho biết, trong cuộc họp với lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cách đây ít ngày, các tổ dân phố tại khu chung cư HH Linh Đàm đã kiến nghị phường đề xuất với UBND quận Hoàng Mai cấp phép thêm bãi đỗ xe. 

"Chúng tôi đề xuất ngoài vấn đề dẹp lòng đường vỉa hè, phường đề xuất với UBND quận cấp phép bãi gửi xe tạm thời như san bằng bãi đất trống gần khu vực hoặc làm bãi xe ở khu vực Công viên Linh Đàm. 

Đáng chú ý, trong năm tới xây dựng trường mầm non, tiểu học gần cạnh bãi gửi xe ở khu chung cư HH3, HH4 thì gần 1.000 xe ô tô chưa biết để đâu. Tại các sảnh chung cư nhiều lúc không có chỗ trống để dành cho xe ô tô của cư dân hoặc xe cấp cứu đỗ trong trường hợp cần thiết", ông Hải nhấn mạnh.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, khu chung cư HH Linh Đàm dân cư đông trong khi tầng hầm gửi xe ô tô không có do bất cập trong xây dựng trước đây gây áp lực không nhỏ cho chính quyền địa phương. 

"Theo thống kê riêng khu vực HH Linh Đàm có khoảng 1.800 xe ô tô, hơn 20.000 xe máy, gần 40.000 dân, chưa tính các ki ốt kinh doanh tầng 1 và khách vãng lai đến ăn uống, mua đồ… gây khó khăn cho công tác quản lý chính quyền. Trong thời gian tới, phường sẽ đề xuất với UBND quận Hoàng Mai tăng cường cấp phép bãi đỗ xe, ưu tiên xử lý xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè", lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem