Chơi như hiện tại, ĐT Bồ Đào Nha khó tiến xa ở EURO 2024

Phạm Trần Oánh Thứ tư, ngày 19/06/2024 11:10 AM (GMT+7)
Mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn, áp đặt gần như cả trận, phối hợp, chuyền bóng ngoài vòng 16m50 rất nhiều, nhưng các cầu thủ Bồ Đào Nha không có nhiều phương án hiệu quả để tiếp cận khung thành ĐT CH Czech.
Bình luận 0

ĐT Bồ Đào Nha thi đấu chưa hiệu quả

Cuộc so tài ĐT Bồ Đào Nha gặp ĐT CH Czech được mọi người quan tâm theo dõi không chỉ bởi tính chất quan trọng của trận đấu. NHM muốn chứng kiến huyền thoại Cristian Ronaldo thi đấu thế nào trong lần thứ 6 tham dự EURO ở tuổi 39. Giống như Nicolas Pepe đang ở tuổi 41, Ronaldo đã đá đủ 90 phút một cách tròn vai.

CR7 được xếp đá tiền đạo cắm, vốn không phải sở trường của anh thời đỉnh cao phong độ, nhưng lại phù hợp với năng lực hiện tại, giúp anh dễ dàng hơn trong việc phân phối sức cho 90 phút của trận đấu, nhất là khi ở vị trí tiền đạo lùi cánh trái của đội Bồ Đào Nha đã có Rafael Leao thi đấu rất hay.

Chơi như hiện tại, ĐT Bồ Đào Nha khó tiến xa ở EURO 2024- Ảnh 1.

Ronaldo chơi tiền đạo cắm nhưng không ghi được bàn nào. Ảnh: Reuters

ĐT CH Czech chủ động phòng ngự. Ngoại trừ những phút đầu hiệp 2 có thời gian ngắn họ pressing tầm trung, còn cả trận, các cầu thủ CH Czech chỉ chủ động tranh cướp bóng trên nửa phần sân đội nhà. Họ nhường thế trận cho ĐT Bồ Đào Nha. Chính vì thế, việc ĐT Bồ Đào Nha kiểm soát bóng hơn 70% thời gian, thường xuyên gây áp lực, vây hãm xung quanh vòng 16m50 của ĐT CH Czech, không nói lên sức mạnh của ĐT Bồ Đào Nha.

Trong suốt hiệp 1, các cầu thủ tấn công Bồ Đào Nha tỏ ra khá bất lực trước hàng phòng thủ dày đặc của ĐT CH Czech. Họ ít tạo được các pha phối hợp tấn công sắc sảo, đủ để làm rối loạn hàng phòng thủ được bố trí chặt chẽ của các cầu thủ CH Czech to cao và mạnh mẽ. Ở hiệp đấu này, khá nhiều lần, các cầu thủ Bồ Đào Nha sử dụng những quả lật từ cánh theo cảm giác vào vị trí của CR7 ở trước cầu môn. Nhưng cách làm này tỏ ra không hiệu quả.

Chơi như hiện tại, ĐT Bồ Đào Nha khó tiến xa ở EURO 2024- Ảnh 2.

Bồ Đào Nha thi đấu không thực sự hiệu quả. Ảnh: Reuters

Cách các cầu thủ CH Czech chơi phòng ngự phản công làm cho chúng ta liên tưởng tới ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Hai đội giống nhau ở cách phòng ngự chặt chẽ và dày đặc, hạn chế không gian và thời gian xử lý bóng của các cầu thủ đối phương. Và cũng giống như rất nhiều đội bóng mạnh hơn ĐT Việt Nam ở châu Á, trong hiệp 1, các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng rất khó chịu trước kiểu đá phòng thủ triệt để của các cầu thủ CH Czech.

Nhưng cách thực hiện các pha phản công của các cầu thủ CH Czech khác với ĐT Việt Nam. Có lẽ sự khác biệt này là do với ĐT CH Czech, phòng ngự phản công chỉ là giải pháp tình huống khi gặp đối thủ quá mạnh, còn với ĐT Việt Nam thời kỳ đỉnh cao trong tay HLV Park Hang-seo, phòng thủ phản công là toàn bộ sức mạnh của đội bóng. Khi cướp được bóng, tổ chức phản công, các cầu thủ CH Czech lại vẫn đưa bóng ra biên rồi lật bóng vào trung lộ, trông chờ vào các pha đánh đầu của tiền đạo, thay vì các đường bóng chuyền hay phối hợp lên cho tiền đạo cắm xộc thẳng vào trung lộ như ĐT Việt Nam.

Chơi như hiện tại, ĐT Bồ Đào Nha khó tiến xa ở EURO 2024- Ảnh 3.

Bồ Đào Nha cần chỉnh đốn cách chơi hợp lý hơn. Ảnh: Reuters

Trở lại với các cầu thủ Bồ Đào Nha, như đã nói ở trên, mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn, áp đặt gần như cả trận, phối hợp, chuyền bóng ngoài vòng 16m50 rất nhiều, nhưng họ không có nhiều phương án hiệu quả để tiếp cận khung thành đối phương. Mặc dù cách phản công và sự nguy hiểm trong các đường phản công của các cầu thủ Séc không quá ghê gớm, nhưng các cầu thủ phòng ngự Bồ Đào Nha vẫn không hóa giải được hoàn toàn và để thua 1 bàn trước.

Tóm lại, với sức mạnh thể hiện ở trận đầu ra quân trước ĐT CH Czech, người xem không đánh giá cao cơ hội tiến sâu vào giải đấu của ĐT Bồ Đào Nha ở giải đấu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem