Chồng giết vợ vì “không được mời ăn cỗ cưới”

Gia Bình Thứ bảy, ngày 09/07/2022 11:44 AM (GMT+7)
Nguyễn Mạnh Đức do không được mời ăn cưới nên cãi nhau với vợ và 2 người đánh, chém nhau. Ông ta giết vợ rồi cắt tay tự tử nhưng không chết.
Bình luận 0

Nguyễn Mạnh Đức (SN 1976, ở Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội phạt 20 năm tù về tội "Giết người", ngày 8/7. Nạn nhân trong vụ là chị T, vợ bị cáo.

Theo hồ sơ, Đức lập gia đình năm 2001 và vợ chồng có mâu thuẫn. Ngày 6/11/2021, em ruột chị T tổ chức đám cưới nhưng chị và gia đình không nói hoặc mời Đức tham gia.

Vợ chồng chém nhau vì “không được mời ăn cỗ cưới” - Ảnh 1.

Nguyễn Mạnh Đức giết vợ sau khi cãi nhau vì không được mời ăn cưới. Ảnh: T.T.

Ông ta chỉ biết khi con trai gọi điện thông báo nên bực mình, yêu cầu con nói lại với mẹ việc "không coi bố ra gì" rồi đi uống rượu từ buổi trưa đến gần 21h cùng ngày.

Đức sau đó đến trang trại của mình nghỉ ngơi, sau đó chị T cũng tới đây, không nói gì và đi ngủ luôn. Khoảng 0h30 ngày 7/11/2021, hai người tỉnh dậy nói chuyện rồi cãi nhau về việc "đi ăn cỗ không nói gì với chồng".

Bị cáo sau đó cầm điếu cày dọa đánh vợ nhưng chị T cũng lấy một dao ở bếp, nói sẽ chém nếu bị bạo hành. Hai người sau đó hỗn chiến, Đức bị vợ chém vào tay, đạp ngã nhưng ông ta giằng lại con dao rồi lấy điếu cày đập liên tiếp đến khi chị T gục xuống.

Ông ta bỏ lên giường, nằm ngủ và thức dậy vào khoảng 4h sáng. Đức thấy vợ đã tử vong dưới nền nhà liền trở lại giường, lấy dao lam cắt cổ tay, chân tự vẫn. Đến 7h sáng, người thân trong gia đình phát hiện sự việc, đưa bị cáo đi cấp cứu nên qua khỏi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem