Chủ đầu tư BOT Mỹ Lộc nói gì sau sự xuất hiện “đầu gấu”?

Phi Long Thứ ba, ngày 24/07/2018 08:00 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo Công ty CP Tasco (chủ đầu tư dự án BOT Mỹ Lộc) cho hay, đơn vị không dùng “đấu gấu”, chỉ thực hiện theo hợp đồng với nhà nước.
Bình luận 0

img

Chủ đầu tư BOT Mỹ Lộc nói gì sau khi xuất hiện “đầu gấu”? (Ảnh: IT)

Cụ thể, khi hỏi việc trên mạng xã hội xuất hiện clip có “đầu gấu” yêu cầu chủ phương tiện tham gia giao thông phải nộp phí khi đi qua trạm thu phí Mỹ Lộc (Nam Định), đại diện Tasco cho biết: “Tôi chẳng dại gì mà dùng đầu gấu. Chúng tôi làm theo hợp đồng với Nhà nước nên Nhà nước phải đảm bảo quyền thu phí để hoàn vốn. Vì lý do nào đó bất khả kháng thì Nhà nước phải đàm phán lại với doanh nghiệp và đền bù cho doanh nghiệp thỏa đáng”, lãnh đạo Tasco nói.

Liên quan tới clip được chia sẻ nhiều trên mạng trong những ngày qua với sự xuất hiện một người lạ mặt, xăm trổ đầy mình với vẻ dữ tợn yêu cầu người đi đường phải đóng phí khi qua Trạm BOT Mỹ Lộc, trao đổi với Dân Việt, ông Tuyền – Trưởng công an huyện cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin trên MXH và đã cho người xác minh. Dù hiện tại vẫn chưa thấy có đơn thư gì phản ánh về sự việc này nhưng chúng tôi cũng đã chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc”, ông Tuyền nói.

Theo ông Nguyễn Hữu Cao - Chánh Văn phòng Sở GTVT Nam Định thì hiện tại cá nhân ông cũng mới nắm được thông tin qua mạng xã hội và đã đề nghị các lực lượng liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc. “Mọi vấn đề phải đợi xác minh cụ thể mới trả lời được, còn giờ chưa có thông tin gì để nói”, ông Cao nói.

img

Clip được cho là có sự xuất hiện của "đầu gấu' đang được Công an huyện Mỹ Lộc xác minh (Ảnh: IT)

Trước đó, nhiều Facebook đã chia sẻ một clip dài khoảng hơn 5 phút ghi lại cuộc đối thoại xảy ra giữa một người phụ nữ và một người đàn ông lạ mặt tại trạm thu phí với thái độ khá gay gắt.

Cụ thể, khi người phụ nữ yêu cầu nhân viên tại đây mở gác chắn barie để cho xe qua vì cho rằng mình đi xe trên đường do nhà nước làm chứ không đi trên đường BOT thì bất ngờ một thanh niên lạ mặt đến yêu cầu trả phí, sau đó dùng những lời lẽ thô bỉ để chửi, xúc phạm và làm nhiều hành động được cho là vô văn hoá.

Người đàn ông này xăm trổ đầy mình và liên tục chửi tục khiến cho cư dân mạng bức xúc. Bên cạnh người đàn ông xăm trổ này còn có cả những cán bộ của trạm thu phí mặc đồng phục nhưng không ai trong clip xuất hiện có dấu hiện ngăn cản.

Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, đại diện Tasco cho rằng: “Đầu gấu còn dọa cả những cán bộ thu phí, thậm chí họ còn đến tận nhà dọa. Tasco không dại gì dùng đầu gấu để “thêm dầu vào lửa” nhưng người dân lại không hiểu rõ sự tình cứ nghĩ đó là do Tasco. Chúng tôi sẽ có thông tin chính thức về vụ việc này”, đại diện Tasco nói.

Trước đó, rất nhiều chủ phương tiện khi qua Trạm BOT Mỹ Lộc đã tự ý mở brie để đi vì họ cho rằng mức thu phí ở trạm này là không phù hợp và quá đắt.  Rất  nhiều vấn đề được tài xế nêu ra như quy mô, phạm vi của dự án có điểm đầu và điểm cuối ở đâu, tổng mức đầu tư của dự án là bao nhiêu? dự án thu phí trong bao lâu... chưa được đại diện Công ty CP Tasco giải thích thỏa đáng.

Đại diện Công ty cổ phần Tasco (đơn vị chủ đầu tư) toàn tuyến đường này cho rằng, tuyến đường được đầu tư bằng 2 hình thức BT và BOT. Trong đó đoạn đường BOT có chiều dài 3,9 km .

Theo quy định, các loại xe thuộc nhóm một (ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) mỗi lượt đi qua 3,9 km đường BOT trên phải trả 30 nghìn đồng, trước đó phải trả 35 nghìn đồng (gần 8.000 đồng/1km đường).

Nhiều tài xế cho rằng, họ phải trả tới 30.000 đồng cho 3,9km của Tasco đầu tư là quá cao so với các tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT trên cả nước. Cụ thể, theo nhiều tài xế, phí qua trạm BOT Mỹ Lộc nếu so sánh thì đang cao gần gấp 5 lần đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

 Trước đó, ngày 9.7.2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các Bộ: Công an, GTVT, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng tại địa phương có trạm BOT, thực hiện nghiêm Công điện 82 về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí của các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem