Pakistan: Trả thù tàn khốc, 45 người thiệt mạng
(Dân Việt) - Ít nhất 45 người ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan đã thiệt mạng do bạo lực bùng phát sau khi một nghị sỹ quốc hội bị bắn chết ngay giữa đám tang ngày 3-8.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
(Dân Việt) - Chiều 21.9 tại Hà Nội, T.Ư Hội NDVN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2006-2010 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2015.
(Dân Việt) - Ít nhất 45 người ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan đã thiệt mạng do bạo lực bùng phát sau khi một nghị sỹ quốc hội bị bắn chết ngay giữa đám tang ngày 3-8.
(Dân Việt) - Tòa án thành phố Malaga đang xét xử vụ án tham nhũng lớn nhất trong lịch sử với gần 100 bị cáo.
Dân Việt – Sir Alex Ferguson vừa lên tiếng xác nhận, tiền đạo Wayne Rooney sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần để điều trị chấn thương mắt cá chân.
Dân Việt - Bích Khanh – cô gái 20 tuổi đến từ tỉnh Tây Ninh, đã đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi qua ảnh do báo Ngôi sao tổ chức lần thứ 3.
(Dân Việt) - Mới đây, công chúng thấy tên nhà văn Xuân Thuỷ (ảnh) trên bìa một cuốn sách có cái tên rất cập nhật và thời thượng: “Sát thủ online”. NTNN đã trò chuyện với anh về tác phẩm mới này.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hiện có đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015.
Diễn đàn “Có nên gộp chung Tết dương lịch và Tết âm lịch?” nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải những góc nhìn của các Đại biểu Quốc hội.
Nhập gia thì tùy tục! Yếu kém thì phải nâng cấp! Nhân viên lơ là thì siết chặt quản lý! Sao không tính chuyện làm sao quảng bá để Tây đến đây hòa nhập với Ta, ăn Tết với Ta, đem lại nguồn lợi cho Ta?
"Vui vẻ là một chuyện, nhưng Tết còn là ngày để thực hiện một loạt các nghĩa vụ với trời đất, ông bà tổ tiên, mà chúng ta không được phép làm sai về giờ giấc chứ chưa muốn nói là chuyển sang những ngày khác".
Vài ngày nghỉ do việc gộp tết chưa hẳn tạo ra lợi thế kinh tế, sự phối hợp với quốc tế trong hoạt động cũng chưa chắc mang lại những lợi thế át trội so với sự mất mát về mặt văn hóa.
Những năm gần đây, cứ dịp Tết đến, vấn đề bỏ Tết âm, ăn Tết dương được bàn luận khá sôi nổi và câu hỏi này như nóng hơn bao giờ hết sau khi G.S-T.S Võ Tòng Xuân và chuyên gia Phạm Chi Lan lên tiếng
Dưới góc độ kinh tế, chuyên gia Phạm Chi Lan - nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng - cho rằng cần sớm có lộ trình gộp Tết ta và Tết Tây.
Tết Tây có khác, Tây vui là chính, còn ở ta chỉ có các đại đô thị Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt… là tưng bừng, còn nhà quê chúng ta vẫn bình thường, chẳng ai nghỉ việc.
Nếu Tết ta không còn, liệu người nước ngoài, khách du lịch có còn mặn mà với văn hóa Việt Nam nữa hay không ? Lợi ích kinh tế đạt được khi ăn theo Tết tây có đủ để “mua lấy” bản sắc hay không ?
"Tết âm lịch còn là cơ hội làm ăn của biết bao gia đình, bao công ty, nhà xưởng,... Theo tôi, những người đề xuất gộp hai Tết lại là có cái nhìn phiến diện. Ai bảo Tết thì không làm kinh tế được chứ?".
Chiều 4.1, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với các nghệ sĩ xung quanh ý kiến gộp Tết dương lịch và Tết âm lịch vào một cái Tết chung.