Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà từ 19/7/2021
-
Ngay sau khi UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm thời đóng cửa các dịch vụ, ngành nghề kinh doanh không thiết yếu nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, chính vì vậy thế nhiều gian hàng tại các TTTM, siêu thị đã đồng loạt ngừng hoạt động.
-
Hôm nay (20/7), ngày thứ hai thực hiện Công điện số 15 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn thành phố. Tuy nhiên, sáng sớm người dân quanh khu vực hồ Tây vẫn bất chấp lệnh cấm xuống đường tập thể dục và lơ là các biện pháp phòng chống dịch.
-
Sau khi Hà Nội triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các hàng ăn chỉ được phép bán mang về khiến nhu cầu đặt hàng online (trực tuyến) tăng mạnh, các shipper tất bật với công việc của mình.
-
"Trong lúc này, thời điểm này, tôi đề nghị ưu tiên số 1 là chúng ta quyết tâm bảo vệ Thủ đô không để diễn biến xấu đi. Những chỗ nào an toàn trong phòng, chống dịch thì chúng ta tổ chức sản xuất kinh doanh cho tốt nhưng mà ưu tiên số 1 vẫn là phòng, chống dịch", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
-
Trong công điện mới nhất của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các giải pháp mạnh mẽ được đưa ra cao hơn mức Chỉ thị 15 nhưng không phải giãn cách xã hội như Chỉ thị 16 của Chính phủ.
-
Sáng ngày 19/7, hàng loạt công viên và khu vực hồ Tây vắng bóng người. Ngày đầu tiên triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, người dân nghiêm chỉnh chấp hành.
-
Ghi nhận, từ 4h sáng nay (19/7), tại khu vực xung quanh Hồ Gươm và bên ngoài Công viên Thống Nhất, hàng trăm người dân vẫn bất chấp "lệnh cấm" của lãnh đạo Hà Nội để tập thể dục, đạp xe...
-
Chiều 18/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 15/CĐ-CTUBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Trong đó, Hà Nội dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu từ 0h ngày 19/7.
-
Trong Công điện số 15 của Chủ tịch Hà Nội về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn thành phố có nhiều điểm khác với quy định giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
-
Theo Sở Công Thương Hà Nội, thành phố bảo đảm dự trữ đầy đủ 17 nhóm hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vì vậy, người dân không phải lo lắng mua hàng tích trữ.
-
Từ chiều và tối nay, 18/7, các siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng chuyển thêm hàng nhu yếu phẩm về, phục vụ nhu cầu của người dân. Theo tính toán, chỉ trong chiều và tối nay, sức mua của người dân đã cao hơn nhiều lần so với ngày thường.
-
Sau khi có Công điện về việc người dân ở tại nhà từ 0h ngày 19/7, tối nay, đa số những mặt hàng thực phẩm thiết yếu tại nhiều siêu thị ở Thủ đô đã nhanh chóng hết hàng. Cơ quan chức năng Hà Nội cho biết luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ thực phẩm thiết yếu, người dân không nên đổ xô tích trữ.
Chủ đề nóng