Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai: "Quản trị rủi ro thiên tai là quan trọng nhất"
Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10/2020) Liên hợp quốc đã lấy chủ đề “Quản trị rủi ro thiên tai là quan trọng nhất - It’s All about Governance”.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“10 triệu đồng là số tiền gia đình anh Tia làm sắn cả năm, nhưng khi nhặt được tiền trong quần áo từ thiện anh đã báo ngay với chính quyền địa phương để nhờ trả lại” – Ông Hồ Văn Băng, Chủ tịch UBND xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết.
Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10/2020) Liên hợp quốc đã lấy chủ đề “Quản trị rủi ro thiên tai là quan trọng nhất - It’s All about Governance”.
Trước những nghi ngờ xoay quanh tài khoản nhận tiền ủng hộ miền Trung, Đông Nhi đã lên tiếng.
Để khắc phục hậu quả do bão lũ để lại, ngoài những mặt hàng thiết yếu như đồ ăn, nước uống... các nhóm thiện nguyện đã chung tay ủng hộ cho các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng do bão lũ những chiếc máy rửa bùn để góp phần giúp các em học sinh sớm quay trở lại lớp học.
Ngoài công bố số tiền hơn 100 tỷ đồng quyên góp được giúp người dân miền Trung, Thủy Tiên mong muốn mọi người rộng lượng bỏ qua những sai sót có thể xảy ra.
"Nghệ sĩ cũng lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt, bán phổi, bán thanh xuân mà phục vụ kiếm đồng tiền chứ có ai khùng đem tiền tới phát không đồng nào cho nghệ sĩ không?", Đàm Vĩnh Hưng bức xúc.
Ngày 20/10, khoảng 20 chiếc xuồng đầu tiên đã được đóng xong và chở cấp tốc ra tâm lũ tại 2 tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh. Những chiếc xuồng PPC này sẽ được trao tặng cho những hộ dân đang bị lũ lụt cô lập…
Ngày 16/10, đoàn công tác của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã đến những nơi thiệt hại nặng nhất của Quảng Trị để trao quà động viên, hỗ trợ người dân. Đợt lũ trước vừa rút, nước lũ sau lại ập đến. Người dân nhiều huyện của tỉnh Quảng Trị oằn mình trong nước lũ.
Lúc 9h ngày 16.12, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII đã bế mạc sớm gần một ngày so với dự kiến bởi cần tập trung nhân lực để khẩn trương điều hành ứng phó tình hình mưa lũ kéo dài.
Ngày 16.12, nước lũ tại tỉnh Bình Định dâng cao khiến nhiều nơi của hàng trăm xã bị cô lập, hơn 70.000 nhà dân ngập úng và gần 5.000 hộ dân được di dời khẩn cấp. Cả miền quê đất võ đang bị biển nước bao trùm.
Hiện nay, lũ đang tấn công dữ dội vào các miền quê Bình Định, hơn 2.200 hộ dân đã được di dời khẩn cấp để tránh lũ. Nhiều đoạn Quốc lộ 1 ngập sâu gần 1m khiến giao thông gián đoạn.
Mưa dữ dội cùng với nước từ thượng nguồn dội xuống nhanh đã làm người dân trồng hoa Quảng Ngãi không kịp trở tay. Hàng trăm ngàn chậu hoa các loại, trong đó nhiều nhất là cúc chìm trong biển nước.
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết mực nước tại TP.Hội An hiện đã vượt mức báo động 3 khoảng 0,47 m.
Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định cho tất cả học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học ngày 16/12 để đảm bảo an toàn tính mạng do mưa lũ, thế nhưng tại thị xã Hương Thủy, trường THCS Thủy Dương vẫn buộc học sinh đến trường trong mưa lũ, gây bức xúc trong phụ huynh, giáo viên.
Trong khi vùng đồng bằng còn ngập sâu trong nước lũ thì miền núi Quảng Nam nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng khiến người dân lưu thông khó khăn.
Tập đoàn Điện lực VN (EVN) công khai tình hình sự cố và xả lũ của các hồ chứa thủy điện thuộc quyền quản lý của tập đoàn này.
Chiều nay (16.12), trung tá Lê Nho Tâm - Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết các chiến sĩ công an huyện đã vượt nước lũ đưa một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.
Mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày cùng với việc thủy điện An Khê - Kanak xả lũ kỉ lục đã khiến cho nước sông Ba dâng cao, hàng ngàn người dân tại các huyện Đông Nam Gia Lai phải chạy lụt.
Chiều tối nay (16.12) ông Huỳnh Đức Hồng - Bí thư Đảng ủy xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện cơ quan chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm thi thể một thanh niên bị mất tích trong nước lũ do chìm ghe nhưng vẫn chưa tìm thấy.
Thanh niên mất tích do lật ghe ở xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được xác định ban đầu là một chiến sĩ thuộc Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Bất chấp mưa lớn, lũ dâng cao, các chiến sĩ của Huyện đội huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vẫn vượt lũ bằng ca nô để đưa một hài cốt liệt sĩ về với quê hương đất mẹ.
QL1 trên đèo Cả (giữa Phú Yên-Khánh Hòa) bị hàng trăm khối đất đá núi sạt đổ chắn ngang hàng chục mét tại km 1360-1361. Toàn bộ xe cộ đều phải “đứng bánh” vật vã nhiều cây số dọc đường đèo giữa triền miên mưa gió.