NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng trượt danh hiệu NSND
Vì chưa đủ số huy chương tham gia hội diễn sân khấu, NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng (Nhà hát Tuổi trẻ) đã trượt danh hiệu NSND ngay từ Hội đồng cấp Bộ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mùa xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) năm nào cũng có điều ra tiếng vào, người không đạt luôn có những thắc mắc, băn khoăn. Năm nay, trường hợp đang làm nóng dư luận là NSƯT Chí Trung trượt danh hiệu NSND.
Vì chưa đủ số huy chương tham gia hội diễn sân khấu, NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng (Nhà hát Tuổi trẻ) đã trượt danh hiệu NSND ngay từ Hội đồng cấp Bộ.
NSƯT Minh Vương buồn bã nói: Có thể chờ một vé vớt, đó là đến khi lìa đời như một vài đồng nghiệp. Lúc đó, các văn nghệ sĩ là bạn bè có mặt ở đám tang cùng ký tên vào đơn kiến nghị nhà nước truy tặng danh hiệu NSND cho tôi.
Đại tá nhà văn Phạm Hoa, nguyên Cục phó Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân VN cho biết anh chưa từng nhận cốc nước của ai khi ba lần ngồi ở Hội đồng Quốc gia xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT. Anh cũng bày tỏ những bức xúc khác sau bài báo “Dư luận chạy phiếu NSND ngấm ngầm từ lâu”.
Trong đó, Hoài Linh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được xét tặng danh hiệu NSƯT.
Sáng 10.7, trên cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đã công bố danh sách 114 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 416 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” của 46 Hội đồng cấp Bộ, tỉnh gửi Hội đồng cấp Nhà nước.
Một trong những bức xúc chính của nhiều nghệ sĩ bị đánh “trượt” trong việc xét tặng NSƯT và NSND đó chính là những tranh cãi về số lượng HCV, thành tích. Lý giải về một số trường hợp, NSND Bùi Đắc Sừ phân tích, như trường hợp của nghệ sĩ Chí Trung năm 1997 được phong tặng NSƯT. Về sức lan tỏa, cống hiến của NSƯT Chí Trung là không phải bàn cãi. Nhưng về thành tích thì từ năm 1997 đến nay NSƯT Chí Trung chỉ đoạt 3 HCB và một giải đạo diễn tại Liên hoan các vở diễn tác giả Lưu Quang Vũ....
Cứ mỗi đợt xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT, thì giới biểu diễn và công chúng lại sôi lên sùng sục vì những ý kiến và những thắc mắc....
Trịnh Kim Chi là Á hậu đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia được phong tặng danh hiệu NSƯT.
Đã là NSND ai cũng hiểu đó là cống hiến của nghệ sĩ đã lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân, được khán giả yêu mến, đồng nghiệp công nhận. Nhưng lâu nay, các nghệ sĩ muốn lên NSND lại phụ thuộc vào những tấm huy chương ở các kỳ hội diễn. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Chúng ta đang phong nghệ sĩ của nhân dân hay nghệ sĩ của những tấm huy chương?
Nghệ sỹ Hán Văn Tình chia sẻ về những bất cập trong việc xét duyệt NSƯT, NSND.
Câu chuyện phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) râm ran suốt hơn nửa tháng qua vẫn chưa hạ nhiệt. Và nhiều người dự đoán sẽ khó có thể hạ nhiệt khi những khúc mắc của việc xét tặng danh hiệu còn chưa được làm rõ.
Phần lớn các nghệ sĩ được phong NSND khi bước sang tuổi "cổ lai hy", tuy nhiên, có không ít người được phong tặng danh hiệu cao quý này khi còn khá trẻ.
Tự Long cho biết thời điểm nhạy cảm này, anh cảm thấy khó xử.
Danh hiệu NSƯT-NSND có giúp nghệ sĩ tăng thu nhập hay có được mức lương tốt hơn?
NSƯT Tự Long không phải là nghệ sĩ đầu tiên gặp “sóng gió” dư luận khi được xét tặng danh hiệu NSND ở tuổi 42.
"Cứ đến mùa xét tặng danh hiệu là các hội diễn được biến thành cái “chợ”. Nghệ sĩ là những kẻ cùng nhau đi tranh cướp huy chương...", nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định.
Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đối với các nghệ sĩ hoạt động biểu diễn nghệ thuật như là một danh hiệu cao quý nhất Nhà nước trao tặng, tưởng thưởng cho sự cống hiến. Nhưng càng về sau danh hiệu này dường như đã bị “huy chương hóa” làm sai lệch chuẩn? Huy chương có phải bao giờ cũng đồng nghĩa với tài năng? NSND dành cho hàn lâm hay cộng đồng?