Ông Thích Minh Tuệ bộ hành từ Nam ra Bắc
-
Sáng nay 10/6, Fanpage của Công an Gia Lai đã đăng video ghi lại hình ảnh công an tỉnh này làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ). Ông Minh Tuệ cho biết, cũng như bao công dân bình thường khác, việc có căn cước công dân sẽ đảm bảo cho ông học tập, tu tập thuận lợi hơn.
-
Thấy ông Lê Anh Tú (hay còn gọi là "sư Thích Minh Tuệ") thường xuyên đọc sách Phật, ăn chay rồi quyết tâm đi tu, gia đình đã đồng ý và có những lời căn dặn riêng đối với con trai.
-
Một số Youtuber, TikToker, Facebooker đang làm quá lên về ông Thích Minh Tuệ - người được dư luận quen gọi là "sư Minh Tuệ" hay "sư Thích Minh Tuệ".
-
Tại sao ông Minh Tuệ lại được dân chúng quan tâm tới vậy? Mặc dù ngay từ đầu, ông luôn khẳng định mình không phải tu sĩ nhưng vẫn được hàng triệu người dân gọi là "sư", là "thầy"…? Đi đến đâu ông cũng được người dân đón tiếp, kính trọng, cúng dường hoặc tìm đến đảnh lễ?
-
"Một khúc cây bao giờ cũng có hai đầu: Một đầu chỉ lên thiên đàng; đầu kia chỉ xuống địa ngục. Cùng một cách hành đạo, nhưng nó có thể mang hai tác dụng tiêu cực, tích cực khác nhau".
-
"Những người đi cùng không phải là đệ tử của con, họ là người tự tu tập. Con nói với họ rằng nếu đi để tu tập, tu hành theo lời phật dạy thì hãy đi, còn nếu đi vì tiền, hay làm việc gì khác thì họ tự chịu, con không liên quan đến họ, họ không liên quan đến con", ông Thích Minh Tuệ tâm sự.
-
Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú (tức "Sư Thích Minh Tuệ") tạo sự hiếu kỳ, có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni, phật tử.
Chủ đề nóng